Mỹ phát triển radar mảng pha chủ động thế hệ mới

Nếu trang bị radar mảng pha chủ động thế hệ mới, các máy bay chiến đấu của Không quân Mỹ sẽ được gia tăng sức mạnh một cách đáng kể.

Cơ quan phụ trách các dự án tương lai (DARPA) thuộc Lầu Năm Góc vừa ký hợp đồng với hãng chế tạo Northrop Grumman để phát triển hệ thống radar mảng pha chủ động (AESA) thế hệ mới.

Theo đó, Northrop Grumman sẽ nhận 11,9 triệu USD để bắt tay vào phát triển nguyên mẫu AESA mới. Giới chức quân sự Mỹ hy vọng, AESA đa dải tần mới sắp tới sẽ được trang bị rộng rãi trong các hệ thống radar của quân đội Mỹ.

Radar SABR trang bị trên một chiếc máy bay F-16. Ảnh: defense-update.com

Trong giai đoạn một của hợp đồng, Northrop Grumman phát triển đề án dựa trên công nghệ của các phần tử thu/phát radar thế hệ mới để làm nền tảng tạo ra radar AESA tương lai. Việc phát triển AESA mới sẽ được áp dụng ngay các tiến bộ trong công nghệ bán dẫn tiên tiến hiện nay.

Theo thông tin từ Northrop Grumman, hãng sẽ ứng dụng phương thức chuyển đổi tín hiệu đặc biệt giữa analog-kỹ thuật số và ngược lại để tăng cường khả năng làm việc của hệ thống radar đa dải tần, trong đó có băng tần K. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về kỹ thuật đặc biệt này chưa được hé lộ.

Ngoài dự án trên, Northrop Grumman hiện đang sản xuất radar AESA hàng không trang bị trên máy bay F-16 Fighting Falcon, F-22, F-35 và các dòng radar AN/TPS-80 G/Ator, AN/ASQ-236 dùng cho nhiệm vụ viễn thám trên không.

AESA được biết tới là dòng radar thế hệ mới có tầm quét lớn hơn so với thế hệ radar mảng pha thụ động truyền thống. Ngoài ra, điểm mạnh của dòng radar này là khả năng nhảy tần số phát nhanh làm đối phương không thể phát hiện ra nguồn phát, giúp bên sử dụng trang bị radar này có nhiều lợi thế đáng kể trong tác chiến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại