Mỹ nhượng lại cho Hàn Quốc 14 trực thăng vận tải CH-47D Chinook

Bảo An |

(Soha.vn) - Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA) đã thông qua quyết định bán 14 máy bay trực thăng vận tải Boeing CH-47D Chinook cho Hàn Quốc.

Theo chương trình bán vũ khí và thiết bị cho nước ngoài, Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA) ngày 3/12 đã thông báo rằng máy bay trực thăng vận tải CH-47D Chinook sẽ được bán và chuyển giao cho Hàn Quốc khi quân đội Mỹ bắt đầu nhận biến thể thực trăng vận tải mới CH-47F. Quá trình này dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng 1 năm tới.

Tất cả 14 trực thăng CH-47D dự kiến bán cho Seol hiện đang thuộc biên chế của lực lượng quân đội Mỹ ở Hàn Quốc. Các động cơ T55-GA-714A cho máy bay sẽ được cung cấp từ kho hàng của quân đội Mỹ tại trại Humphrey, Hàn Quốc. Tổng giá trị của hợp đồng chuyển giao này khoảng 151 triệu USD.

Máy bay trực thăng vận tải Chinook
Máy bay trực thăng vận tải Chinook.

“Hợp đồng mua CH-47D sẽ giúp Hàn Quốc tăng cường khả năng đáp ứng các yêu cầu hiện tại và tương lai của vận chuyển binh sĩ, sơ tán y tế, cứu hộ máy bay, thả lính dù, tìm kiếm cứu hộ, khắc phục thiên tai, cứu hỏa và hỗ trợ xây dựng hạng nặng”, DSCA cho biết.

Vào tháng 6/2013, tập đoàn Boeing thông báo đã đàm phán với Hàn Quốc về những yêu cầu nâng cấp cũng như sản xuất mới máy bay trực thăng vận tải Chinook. Theo thông báo của Boeing, Lục quân Hàn Quốc hiện đang duy trì hoạt động 23 chiếc CH-47D và Không quân Hàn Quốc đang sử dụng 5 máy bay HH-47D trong các sứ mệnh chiến đấu và tìm kiếm cứu hộ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại