Mỹ-Nhật tăng cường triển khai hải quân, TQ lo cuống

Bảo An |

(Soha.vn) - Bản báo cáo hải quân năm 2014 của Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh đang vô cùng lo ngại Mỹ và Nhật Bản triển khai hải quân tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Nhật báo Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (gọi tắt PLA Daily) mới đây đăng tải một bài viết dự đoán rằng các cường quốc trên thế giới sẽ tập trung tăng cường sức mạnh hải quân trong năm 2014. Bài báo cho biết Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, Đô đốc Jonathan Greenert gần đây đã công bố kế hoạch hàng hải hải quân trong giai đoạn 2014 đến 2018. Kế hoạch nêu rõ tiến trình, tốc độ cơ cấu tổ chức, huấn luyện và trang bị cho Hải quân Mỹ trong giai đoạn này.

Theo bài viết, Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục “chiến lược tái cân bằng” ở khu châu Á-Thái Bình Dương và sẽ triển khai nhiều tàu chiến, tàu ngầm và máy bay chiến đấu tới khu vực này nhằm thực hiện mục tiêu triển khai 60% lực lượng hải quân tới đây vào năm 2020.

Tàu sân bay USS George Washington của Hải quân Mỹ tham gia cuộc tập trận AnnualEx 2013.
Tàu sân bay USS George Washington của Hải quân Mỹ tham gia cuộc tập trận AnnualEx 2013.

PLA Daily cho biết Nhật Bản cũng công bố kế hoạch 5 năm về chính sách biển, nhằm mục đích thúc đẩy phát triển các nguồn tài nguyên dưới biển và tăng cường khả năng giám sát các vùng biển xung quanh. Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản cũng sẽ tăng cường triển khai quân đội ở các quần đảo phía tây nam, giáp Trung Quốc.

PLA Daily nhận định tàu sân bay vẫn sẽ là phượng tiện chiến đấu chủ lực được nhiều cường quốc quân sự lựa chọn, những quốc gia lớn sẽ tiếp tục nỗ lực đóng tàu ngầm hạt nhân và đẩy nhanh các dự án phát triển tàu ngầm thế hệ mới. Trong khi đó, tàu khu trục và tàu hộ tống sẽ bắt đầu được phát triển với kích cỡ lớn hơn và đa nhiệm.

Bài báo cũng cho biết Bắc Cực sẽ dần trở thành khu vực ưu tiên chiến lược của Mỹ. Đây cũng là khu vực Nga đang từng bước triển lực lượng hải quân. Điều này sẽ khiến cuộc tranh giành vị trí ở Bắc Cực trở nên quyết liệt hơn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại