Mỹ lại thúc tiến độ tàu chiến siêu tàng hình DDG1000

Trước sự lớn mạnh nhanh chóng của nhiều quốc gia trên thế giới, muốn tiếp tục khẳng định sức mạnh của mình, Mỹ đang rất cần DDG1000 hiện diện...

Mỹ đang rất cần DDG1000 để tiếp tục khẳng định vị thế số 1 trên biển của mình, tờ chinamil của TQ phân tích, và mới đây nhất Washington tiếp tục đã lời thúc giục đấy nhanh tiến độ hoàn thành mẫu chiến hạm không tưởng này.
Trước đó vào cuối năm 2012, tiến độ đóng mới DDG1000 cũng đã được nhắc tới, theo đó các công nhân kỹ thuật của Mỹ đã phải thực hiện công việc lắp ráp của mình cả về đêm nhằm bảo đảm tiến độ được giao.
Báo TQ cho rằng tiến độ đóng mới siêu chiến hạm DDG1000 của Mỹ đã được đẩy nhanh hơn bao giờ hết đặc biệt trong quãng thời gian đầu năm nay.
Với mục tiêu cho ra mắt chiếc siêu chiến hạm vào cuối năm 2013 thì Washington đang có rất nhiều việc để làm, những hình ảnh mới cập nhật cho thấy chiếc tàu chiến không tưởng lớp ZUMWALT đang dần hình thành.
Hai hệ thống pháo điện từ tiên tiến (AGS) 155mm đã được lắp đặt trên mặt tàu ZUMWALT. Một hệ thống được bọc trong nhà màu xanh và hệ thống còn lại ở phía trước. Hai hệ thống pháo này được bảo vệ bởi hệ thống ống phóng thẳng đứng cho tên lửa được bố trí ở ngoại biên. Radar và các hệ thống cảm biến khác của tàu được nhúng vào trong cấu trúc thượng tầng.
Phần thép của con tàu được sơn lót màu đỏ. Sàn tàu và nhà chứa máy bay phía sau được chế tạo bằng vật liệu composite.
Theo dự tính cuối năm nay, tàu ZUMWALT sẽ được hạ thủy và đây sẽ là chiếm hạm “khủng“ nhất trên thế giới.
Hiện Mỹ đang đặt hy vọng lớn vào dự án chế tạo siêu tàu khu trục tàng hình lớp ZUMWALT để có thể thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt trên Thái Bình Dương.
Thế hệ tàu chiến “siêu tàng hình” DDG-1000 lớp ZUMWALT đang được đóng sẽ có thể được sử dụng trong vai trò lực lượng nòng cốt của Hải quân Mỹ để lẻn sâu vào vùng ven biển của Trung Quốc mà không bị phát hiện và thực hiện tấn công mục tiêu bằng pháo điện từ như trong những bộ phim khoa học viễn tưởng.
Theo thông tin mới nhất hiện sức mạnh hải quân TQ đã vượt trội so với thế kỷ trước, theo thông báo sơ bộ thì TQ đã có thêm 40 chiến tàu mặt nước các loại chỉ trong vòng 30 năm qua và đây được xem là nguyên nhân chính khiến Washington muốn thúc giục đẩy nhanh tiến độ đóng mới DDG1000.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại