Mỹ hạ thủy tuần duyên hạm 3 thân USS Jackson

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Chiến hạm tuần duyên USS Jackson (LCS 6) thuộc lớp LCS Independence đã được hạ thủy ngày 14/12 vừa qua.

Tàu chiến đấu ven biển USS Jackson (LCS 6), con tàu thứ 3 thuộc biến thể Independence đã được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu Austal USA của ở Mobile tiểu bang Alabama vào ngày 14/12, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với chương trình sản xuất chiến hạm tuần duyên của Hải quân Mỹ.

Jackson sẽ gia nhập hạm đội trong tương lai cùng với tàu USS Milwaukee (LCS 5), con tàu sẽ được hạ thủy tại xưởng đóng tàu Marinette Marine Corp sân ở Wisconsin vào tuần tới.

 

Đây là những con tàu đầu tiên được xây dựng theo hợp đồng ký kết trong năm 2010 và là những đại diện tiêu biểu cho sự khởi đầu thực sự của giai đoạn sản xuất hàng loạt các tàu chiến ven biển. Với việc các tàu này được sản xuất hàng loạt, Hải quân Mỹ có thể cải thiện chi phí của mỗi con tàu và giảm thời gian xây dựng.

"Việc sản xuất hàng loạt đang được thực hiện tại cả hai nhà máy đóng tàu và chúng ta đang nhìn thấy những sự kiện quan trọng trong việc xây dựng con tàu" - Tom Anderson, giám đốc chương trình LCS (Littoral Combat Ship – Tàu chiến đấu ven biển) cho biết.

Sau khi hạ thủy, con tàu sẽ trải qua lắp đặt các trang thiết bị, thử nghiệm và đánh giá các hệ thống quan trọng tại nhà máy đóng tàu Austal.

Lễ rửa tội của con tàu, buổi lễ đánh dấu việc đặt tên chính thức cho con tàu, được lên kế hoạch vào mùa xuân năm tới.

 	USS Independence

USS Independence

Tàu chiến lớp LCS bao gồm hai biến thể, biến thể tàu ba thân (trimaran) Independence, và biến thể một thân truyền thống (monohull) Freedom. Các tàu tương ứng được thiết kế và xây dựng bởi hai tập đoàn công nghiệp là Austal USA của General Dynamicvà Lockheed Martin. USS Jackson là con tàu LCS thứ ba do Austal USA xây dựng. Trước đó, vào đầu năm 2012, Hải quân Mỹ đã hạ thủy thành công tàu tuần duyên tấn công thứ hai thuộc lớp tàu LCS ba thân Independence mang tên Coronado (LCS-4).

Cả hai biến thể thuộc lớp LCS được thiết kế để hoạt động chủ yếu tại những vùng nước nông ven biển nhưng vẫn có khả năng hoạt động trên các đại dương. LCS có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như chống ngầm, quét ngư lôi, trinh sát, giao chiến trên mặt nước, chống chiến tranh phi đối xứng, chống tiếp cận, đồng thời hỗ trợ các nhiệm vụ đặc biệt.

 

Hải quân Mỹ đã và đang kết hợp chặt chẽ việc xây dựng, thử nghiệm và đưa vào hoạt động đồng thời các tàu LCS 1 và LCS 2, những con tàu đầu tiên của hai biến thể chiến hạm tuần duyên LCS.

Hiện tại, rất nhiều con tàu chị em với USS Jackson đang trong các giai đoạn xây dựng khác nhau, và chúng sẽ được chuyển giao cho Hải quân Mỹ trong vài năm tới bao gồm Montgomery (LCS 8), Gabrielle Giffords (LCS 10), Omaha (LCS 12), Manchester (LCS 14) và Tulsa (LCS 16).

 

Các chiến hạm tuần duyên lớp LCS 2 Independence có chiều dài 127,4 mét, mớn nước 3,96 và thủy thủ đoàn 40 người. Tàu được được trang bị 2 động cơ tubine khí, 2 động cơ dầu diesel, 4 động cơ phản lực nước, 4 máy phát diesel cho phép nó đạt tốc độ tối đa 50 hải lý/giờ (tương đương 90 km/h). Các tàu chiến ven biển lớp Independence được lắp đặt các loại vũ khí khác nhau tùy vào từng nhiệm vụ mà nó được giao phó.

Ngoài ra, chiến hạm này còn được thiết kế có boong dành riêng cho máy bay trực thăng và máy bay do thám với tổng diện tích 1.030 mét vuông, hỗ trợ hoạt động cho hai trực thăng SH 60 Seahawk, máy bay do thám không người lái hoặc một trực thăng cỡ lớn CH-53 Sea Stallion.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại