Mỹ điều tàu chiến áp sát Syria, chuẩn bị tấn công?

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Chuck Hagel ngày 23.8 nói rằng sẽ điều động lực lượng hải quân áp sát Syria để sẵn sàng tấn công bằng tên lửa vào lực lượng quân chính phủ Syria, nếu Tổng thống Obama ra quyết định, theo AP.

Mỹ điều tàu chiến áp sát Syria, chuẩn bị tấn công?
Khu trục hạm USS Mahan (lớp Arleigh Burke) phải ở lại Địa Trung Hải thay vì về nước, sẵn sàng phóng tên lửa vào Syria nếu có lệnh - Ảnh: Reuters

Ông Hagel từ chối nói rõ về chi tiết triển khai lực lượng Mỹ, mà chỉ đơn giản nói tổng thống Obama đã yêu cầu quân đội chuẩn bị các kế hoạch quân sự, mà một trong số đó là việc bố trí lực lượng.

Theo Reuters, tại Địa Trung Hải đang có 4 chiến hạm trang bị tên lửa dẫn đường của Mỹ. Chiếc USS Mahan lẽ ra quay về căn cứ Norfolk, bang Virginia thì được lệnh của tư lệnh Hạm đội 6 phải ở lại chuẩn bị cho các chiến dịch mới.

Các chiến hạm của Hải quân Mỹ có khả năng tác chiến trên nhiều phương diện, như phóng tên lửa hành trình Tomahawk như từng làm tại Lybia năm 2011 để giúp lực lượng đa quốc gia đổ bộ lật đổ chế độ Gaddafi.

Mỹ điều tàu chiến áp sát Syria, chuẩn bị tấn công?
Phe nổi dậy Syria phải trang bị mặt nạ phòng hơi độc, tại Zamalka, ngoại ô Damascus ngày 22.8 - Ảnh: Reuters

Ông Hagel cũng nói thêm là Mỹ đang hợp tác với cộng đồng quốc tế để quyết định chính xác “điều gì đã xảy ra” qua cáo buộc quân chính phủ sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.

Tuy tuần tới có chuyến công du 4 nước ASEAN, nhưng ông Hagel nói sẽ luôn duy trì liên lạc với Nhà Trắng về tình hình Syria và sẵn sàng cho các kế hoạch quân sự của Mỹ.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại