Mỹ điều F-22 đánh chặn oanh tạc cơ chiến lược Tu-95 của Nga

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Máy bay ném bom chiến lược trang bị tên lửa Tu-95 của Nga đã bay qua lãnh thổ Mỹ gần Alaska và quần đảo Aleutian.

The Washington Free Beacon hôm thứ Hai (6/5) cho biết rằng máy bay ném bom chiến lược trang bị tên lửa Tu-95 của Nga đã bay qua lãnh thổ Mỹ gần Alaska và quần đảo Aleutian.

Theo nguồn tin, Không quân Mỹ đã phát hiện hai máy bay ném bom gần quần đảo Aleutian vào ngày 28 và 29 tháng 4.

Đại diện Bộ Tư lệnh Không quân phía Bắc của Mỹ Bill Lewis khẳng định rằng các máy bay chiến đấu đã được triển khai để đánh chặn máy bay ném bom của Nga, nhưng ông này từ chối cho biết chi tiết về vụ việc.


	Tiêm kích F-22 của Mỹ.

Tiêm kích F-22 của Mỹ.

Theo ông, hai chiếc tàng hình cơ F-22 đã được triển khai để bám theo các máy bay ném bom của Nga khi chúng bay gần khu vực Alaska. Lewis nhấn mạnh rằng máy bay Nga đã không bay vào không phận của Hoa Kỳ.

Theo Washington Free Beacon, lực lượng phòng không ở Alaska được quân đội Mỹ sử dụng để giám sát cả máy bay dân dụng lẫn quân sự, và việc Không quân Mỹ điều “con bài chiến lược” F-22 để thực hiện đánh chặn các máy bay ném bom cho thấy rằng sự xuất hiện của các oanh tạc cơ Nga đem lại một mối đe dọa tiềm năng đối với Hoa Kỳ.

Trước đó, trong tháng 3, phương tiện truyền thông Mỹ đã lên tiếng cáo buộc các cuộc diễn tập của lực lượng hạt nhân Nga với việc tăng cường các chuyến bay của máy bay ném bom chiến lược Tu-95. Đặc biệt, vào ngày 16/2, có tin cho biết một căn cứ không quân Mỹ đã triển khai máy bay để đánh chặn hai máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga, các máy bay bị cáo buộc rằng đã thực hiện một chuyến bay vòng quanh đảo Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương.


	Oanh tạc cơ chiến lược Con gấu Tu-95 của Nga.

Oanh tạc cơ chiến lược "Gấu" Tu-95 của Nga.

Quân đội Mỹ cho biết radar của lực lượng phòng không – không quân nước này đã phát hiện hai máy bay ném bom phản lực cánh quạt có định danh NATO là Bear (Con Gấu). Các máy bay chiến đấu F-15 đã rời căn cứ không quân Mỹ Andersen để “đánh chặn” các oanh tạc cơ này.

Báo cáo cho biết rằng "cuộc tiếp xúc giữa máy bay Nga và Mỹ đã diễn ra rất chuyên nghiệp" không có sự cố, và máy bay ném bom Nga đã bay trong không phận quốc tế trong suốt thời gian sau đó.

Quân đội Mỹ giải thích rằng chuyến bay của hai máy bay ném bom tầm xa của Nga, trong đó có việc tiếp nhiên liệu trên không, đã bị phát hiện bởi radar và vệ tinh, ngay sau khi chiếc Tu-95 cất cánh từ một sân bay ở phía Đông Bắc nước Nga.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại