Mục đích Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự lớn gần Senkaku

Quang Hưng |

Quân đội Trung Quốc đang xây dựng một căn cứ quân sự quy mô lớn trên những hòn đảo gần quần đảo Senkaku.

SCMP dẫn nguồn tin Trung Quốc hôm 21/12 cho biết, hoạt động xây dựng đang được tiến hành trên quần đảo Nam Kỷ thuộc tỉnh Chiết Giang, cách Senkaku/Điếu Ngư khoảng 300km về phía tây bắc.

Căn cứ mới này dự kiến sẽ tăng cường tính sẵn sàng của Trung Quốc nhằm đối phó với những cuộc khủng hoảng quân sự tiềm tàng trong khu vực.

Đồng thời, cũng không nằm ngoài mục đích củng cố kiểm soát của Trung Quốc đối với khu vực nhận diện phòng không (ADIZ) mà Bắc Kinh đơn phương thiết lập trên biển Hoa Đông vào tháng 11/2013, các nguồn tin cho hay.

Các nguồn tin cũng cho biết thêm một số hệ thống radar lớn đã được lắp đặt tại những điểm cao trên đảo chính Nam Kỷ.

Các đường băng cũng được xây dựng để mở đường cho các máy bay đóng trên các tàu chiến hoặc tàu tuần tra, và nhiều đường băng khác sẽ được xây dựng trên đảo cạnh đảo Nam Kỷ vào năm tới.

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Theo SCMP, quần đảo Nam Kỷ với 52 đảo lớn nhỏ nằm gần Senkaku/Điếu Ngư hơn khoảng 100 km so với đảo chính của quần đảo Okinawa, nơi đặt các căn cứ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và quân đội Mỹ.

Căn cứ mới nói trên của Trung Quốc có thể đe dọa các chiến lược an ninh của Nhật và Mỹ liên quan đến việc bảo vệ Senkaku/Điếu Ngư.

Việc mở rộng hiện diện quân sự đòi hỏi di dời khoảng 2.500 dân thường sống trên quần đảo, vốn chủ yếu sinh sống bằng nghề chài lưới, cũng như giới hạn hoạt động du lịch tại các địa điểm du lịch mùa hè.

Ngày 18/12, tờ China Daily dẫn lời một quan chức thuộc Cơ quan Hải dương Quốc gia Trung Quốc cho hay, Bắc Kinh sẽ thiết lập mạng lưới quan sát ngoài khơi, bao gồm vệ tinh và các trạm radar ở cả biển Hoa Đông và Biển Đông, để cải thiện sức mạnh trên biển.

Theo nguồn tin trên, mạng lưới này được đánh giá là "cơ sở" để bảo vệ lợi ích trên biển của Trung Quốc, dự kiến hoàn thành trước năm 2020.

Mạng lưới sẽ giám sát các vùng biển ven bờ, biển sâu và vùng biển gần địa cực.

China Daily cho biết Trung Quốc cũng sẽ xây các trạm cảnh báo sóng thần và quan sát đáy biển, theo đó hỗ trợ nước này khai thác các nguồn tài nguyên tiềm năng ở khu vực biển của Trung Quốc. Tuy nhiên, tờ báo không đề cập tới mức chi phí của mạng lưới này.

Theo giới quan sát, những động trên được cho là sẽ làm trầm trọng thêm căng thẳng trong khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại