“Mổ xẻ” trực thăng làm thay đổi lịch sử quân sự Mỹ

B.T |

Bell-47 là mẫu trực thăng hạng nhẹ hai chỗ ngồi được hãng sản xuất trực thăng Bell của Mỹ phát triển vào giữa những năm 1940.

Bell-47 xuất hiện trong thời điểm Chiến tranh Thế giới 2 đã gần kết thúc nhưng nó vẫn giành được sự quan tâm đáng kể của khá nhiều nước. Nó cũng là mẫu trực thăng đầu tiên mà Quân đội Mỹ đưa vào trang bị chính thức.

Bell-47 còn được sử dụng cho nhiều mục khác nhau ngoài việc sử dụng trong lĩnh vực quân sự.

Bell-47 là loại trực thăng hạng nhẹ, 2 cánh, động cơ đơn được chế tạo bởi nhà sản xuất trực thăng Bell của Mỹ.

Nó có trọng lượng cất cánh tối đa chỉ 1,3 tấn và được trang bị một động cơ Lycoming TVO-435-F1A có công suất 280 mã lực.

Nó có trọng lượng cất cánh tối đa chỉ 1,3 tấn và được trang bị một động cơ Lycoming TVO-435-F1A có công suất 280 mã lực.

Mẫu trực thăng hạng nhẹ này có tốc độ bay tối đa khoảng 169km/h với tầm hoạt động là 395km.
Mẫu trực thăng hạng nhẹ này có tốc độ bay tối đa khoảng 169km/h với tầm hoạt động là 395km.
Bell-47 còn được sử dụng cho nhiều mục khác nhau ngoài việc sử dụng trong lĩnh vực quân sự.
Bell-47 còn được sử dụng cho nhiều mục khác nhau ngoài việc sử dụng trong lĩnh vực quân sự.
Đây cũng loại trực thăng đầu tiên được cấp chứng nhận có thể sử dụng cho dân sự vào năm 1946.
Đây cũng loại trực thăng đầu tiên được cấp chứng nhận có thể sử dụng cho dân sự vào năm 1946.
Đã có khoảng 5.600 máy bay Bell 47 được sản xuất, bao gồm cả những máy bay được chế tạo tại các nước Italia, Nhật, Anh dưới giấy phép của Bell.

Đã có khoảng 5.600 máy bay Bell-47 được sản xuất, bao gồm cả những máy bay được chế tạo tại các nước Italia, Nhật, Anh dưới giấy phép của Bell.

Năm 1948, không quân Mỹ đã đặt hàng những chiếc Bell-47 cải tiến mà sau này được gọi là H-13 hay Sioux.
Năm 1948, không quân Mỹ đã đặt hàng những chiếc Bell-47 cải tiến mà sau này được gọi là H-13 hay Sioux.
Là trực thăng hạng nhẹ, hệ thống vũ khí của Bell-47 cũng rất đơn giản: 1 cặp súng máy M37C gắn liền với buồng lái hoặc 1 cặp súng máy M60 đều có cỡ đạn 7.62mm.
Là trực thăng hạng nhẹ, hệ thống vũ khí của Bell-47 cũng rất đơn giản: 1 cặp súng máy M37C gắn liền với buồng lái hoặc 1 cặp súng máy M60 đều có cỡ đạn 7.62mm.
Trên chiến trường, nhiệm vụ chính của Bell-47 là tìm kiếm và vận chuyển thương binh trong các chiến dịch càn quét.

Tuy nhiên do có trọng lượng nhỏ dẫn đến độ giật của súng ảnh hưởng nhiều đến quá trình điều khiển nên ít khi Bell-47 được lắp thêm súng.

Tuy nhiên do có trọng lượng nhỏ dẫn đến độ giật của súng ảnh hưởng nhiều đến quá trình điều khiển nên ít khi Bell-47 được lắp thêm súng.

Trên chiến trường, nhiệm vụ chính của Bell-47 là tìm kiếm và vận chuyển thương binh trong các chiến dịch càn quét.

Trực thăng có thiết kế với  Chiều dài: 31 ft 7 in (9.63 m) ;Đường kính cánh quạt: 37 ft 2 in (11,32 m); Chiều cao: 9 ft 3 in (2.83 m)
Trực thăng có thiết kế với Chiều dài: 31 ft 7 in (9.63 m) ;Đường kính cánh quạt: 37 ft 2 in (11,32 m); Chiều cao: 9 ft 3 in (2.83 m)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại