MiG-31 - 35 năm vẫn “chạy” tốt và tương lai chưa đóng lại

Quang Minh |

(Soha.vn) - Mặc dù sản xuất lần đầu tiên từ năm 1979 nhưng cho đến nay MiG-31 vẫn thể hiện được sức mạnh trên bầu trời của mình.

Mới đây phó Thủ tướng Dmitry Rogozin, phụ trách công nghiệp quốc phòng Nga tuyên bố "MiG-31 sẽ tiếp tục được nâng cấp và sử dụng trong Không quân Nga nhiều năm nữa".

Dưới đây là những hình ảnh mới về loại máy bay đánh chặn tầm xa MiG-31 chỉ được biên chế trong duy nhất Không quân Nga.

Phi công lái MiG-31 đều là những người có kỹ năng siêu hạng để điều khiển “chiếc F1 trên không”

Một chiếc MiG-31 đang trực chiến đêm, ta có thấy xe hỗ trợ kỹ thuật và hai quả tên lửa không đối không R-60

Toàn bộ số MiG-31 của Nga hiện tại cơ bản đều đạt chuẩn MiG-31BM

MiG-31 có kích thước khổng lồ với chiều dài 22,69 m; chiều cao 6,15 m; trọng lượng cất cánh tối đa 46,2 tấn

Với tốc độ cao, MiG-31 được bố trí tại Siberia để tuần tiễu không phận rộng lớn của nước Nga

Hàng chiến đấu cơ MiG-31 này là nỗi khiếp sợ cho bất cứ đối tượng nào có ý định xâm phạm bầu trời nước Nga

Nhìn chính diện có thể thấy hai cửa lấy khí khổng lồ của MiG-31

MiG-31BM là loại máy bay chiến đấu siêu âm đánh chặn tầm xa với tốc độ tốc đa lên tới Mach 3,2

Hai động cơ phản lực D30-F6 siêu khủng giúp MiG-31 lấy danh hiệu chiến đấu cơ nhanh nhất thế giới

MiG-31BM có 10 giá treo vũ khí (4 dưới bụng, 6 ở hai bên cánh) mang được các loại tên lửa không đối không từ tầm ngắn tới siêu xa và cả tên lửa diệt radar

MiG-31BM là phiên bản 2 chỗ ngồi với phi công và sĩ quan điều khiển vũ khí

Bộ đôi MiG-31 trổ tài bay ở độ cao cực thấp

Máy bay chiến đấu MiG-31

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Bạn là người yêu màu xanh áo lính, bạn có đam mê tìm hiểu các loại vũ khí - khí tài trang thiết bị quân sự cũng như chiến thuật - chiến lược - chiến sử của quân đội các nước trên thế giới và muốn có nơi để thể hiện những hiểu biết của mình.

Hãy gửi bài cho chúng tôi theo địa chỉ quansu@soha.vn Chúng tôi sẽ duyệt để đăng tải và trả nhuận bút cho bạn trong vòng 24 giờ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại