Máy bay huấn luyện ế của TQ vượt mặt Yak-130 Nga

Khang Minh |

(Soha.vn) - Venezuela đã quyết định chọn mua máy bay huấn luyện L-15 của Trung Quốc thay vì máy bay Yak-130 của Nga.

Thời báo Hoàn Cầu dẫn nguồn từ mạng thông tin tổng hợp công nghiệp quốc phòng Nga ngày 8/4 cho hay gần đây Bộ quốc phòng Venezuela đã đưa ra thông cáo báo chí rằng Không quân Venezuela đã bắt đầu xúc tiến kế hoạch mua máy bay huấn luyện L-15 Falcon do công ty hàng không Hồng Đô Trung Quốc sản xuất.

Theo thông cáo, gần đây, trong buổi phát biểu tại Học viện không quân bang Aragua, Bộ trưởng quốc phòng Venezuela Carmen Melendez đã xác nhận thông tin về dự án Trung Quốc cung cấp máy bay huấn luyện L-15 cho nước này. Tiếp đó, bà đã có cuộc trao đổi với giới truyền thông sau khi gặp Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và cho biết, dự án trang bị máy bay huấn luyện cao L-15 của Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay chi tiết liên quan đến việc mua máy bay và thời hạn bàn giao tạm thời không được tiết lộ.

Được biết, tháng 11/2013, đại diện Không quân Venezuela đã tiến hành đàm phán với đại diện tập đoàn CATIC Trung Quốc. Tại đây đại diện của Trung Quốc đã giới thiệu tính năng của loại máy bay chiến đấu-huấn luyện hạng nhẹ L-15 Falcon, loại máy bay này chủ yếu dùng để huấn luyện phi công máy bay chiến đấu thế hệ 4.

Máy bay huấn luyện Yak-130
Máy bay huấn luyện Yak-130

Trong một thời gian dài, Không quân Venezuela luôn tìm kiếm máy bay huấn luyện hiệu quả cao để huấn luyện phi công máy bay chiến đấu hiện đại. Tuy quân đội Venezuela trước đó đã mua máy bay huấn luyện K-8 Karakorum từ Trung Quốc nhưng vẫn không thể giải quyết hoàn toàn vấn đề này. Trước đó, Không quân Venezuela cũng từng xem xét đến tính khả thi của máy bay chiến đấu-huấn luyện Yak-130 do Nga sản xuất, nhưng sau đó vẫn có hứng thú hơn với máy bay L-15 của Trung Quốc. Tháng 9/2012 công ty xuất khẩu quốc phòng Nga đề nghị cung cấp máy bay chiến đấu huấn luyện Yak- 130 Không quân Venezuela, nhưng Venezuela đã từ chối lựa chọn loại máy bay này.

Máy bay L-15 Falcon là máy bay chiến đấu huấn luyện hai ghế ngồi hai động cơ siêu âm đầu tiên của Trung Quốc, tốc độ tối đa đạt 1,4 Mach, trọng lượng cất cánh tối đa 9.500kg, tầm hoạt động tối đa 550km, trần bay thực tế 16.500m.

Máy bay huấn luyện L-15 được phát triển từ đầu năm 2000, cất cánh lần đầu tiên vào năm 2006. Dù ra đời đã lâu và được tiếp thị không ngừng nhưng suốt nhiều năm, L-15 gần như không được ai ngó ngàng. Thậm chí ngay cả Không quân Trung Quốc đặt hàng rất hạn chế L-15. Tháng 2 năm nay, tạp chí Jane's Defence Weekly đưa tin Zambia đã trở thành khách hàng đầu tiên mua máy bay L-15. Sau việc Zambia đặt mua, Trung Quốc đang nỗ lực chào bán cho Thái Lan, Sri Lanka và Malaysia.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại