Mất Crimea, Ukraine lỗ to tiền bán tàu cho Trung Quốc

Nhật Minh |

Bộ chính sách công nghiệp nước Cộng hòa Crimea cho hay Trung Quốc vẫn còn nợ 14 triệu USD tiền đóng 2 tàu đệm khí lớp Zubr.

Theo trang mạng quân sự Sina (trụ sở tại Thượng Hải), Trung Quốc ký hợp đồng với Ukraine vào năm 2009 để đóng 4 tàu đệm khí lớp Zubr tại 2 nhà máy đóng tàu ở Crimea.

Tuy nhiên, Crimea, vốn thuộc Ukraine, nay đã trở thành một phần của Liên bang Nga sau khi ký kết hiệp ước sáp nhập hồi tháng 3/2014.

Trung Quốc đã thanh toán cho Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Ukraine (UkrOboronProm) sau khi chiếc tàu đầu tiên được chuyển giao vào tháng 5/2013.

Chiếc tàu Zubr đầu tiên được vận chuyển về Trung Quốc hồi tháng 5/2013 (Ảnh: CRI)

Chiếc tàu Zubr đầu tiên được vận chuyển về Trung Quốc hồi tháng 5/2013 (Ảnh: CRI)

Bộ trưởng Bộ Chính sách công nghiệp Crimea Andrei Skrynnik cho biết chiếc tàu thứ 2 đã được chuyển giao cho Trung Quốc vào mùa xuân năm nay nhưng vẫn chưa được thanh toán do "cuộc đàm phán gay gắt giữa Nga, Trung Quốc và Ukraine".

Nga và Trung Quốc đã đạt được sự đồng thuận trong việc thanh toán, tuy nhiên, phía Ukraine cho rằng Trung Quốc phải trả tiền con tàu thứ 2 cho UkrOboronProm, bởi họ là bên ký hợp đồng đóng tàu với Trung Quốc.

According to eyewitnesses and pictures, on March 1st, 2014 in Feodosiya, Crimea, the second Zubr (project 1232.2) amphibious hovercraft for the Chinese Navy (PLAN) was rushed on its way to China ahead of schedule (before all trials were conducted). The obivous reason of this sudden move was to avoid any damage to the vessel in case the situation in Crimea deteriorated.

Hai chiếc tàu kéo được cho là đang kéo chiếc tàu Zubr thứ 2 tới tàu vận tải để rời cảng Feodosiya (Crimea) đưa về Trung Quốc hồi đầu tháng 3/2014. (Ảnh: Paul Anfimov / phistory.info)

Theo ông Skrynnik, Trung Quốc hy vọng có thể đạt được sự đồng thuận với Ukraine trước khi tiến hành thanh toán bất cứ khoản tiền nào.

Ông Skrynnik cho biết thêm rằng Crimea đang thỏa thuận với Trung Quốc về phần còn lại của hợp đồng, cũng như việc đóng 2 tàu đệm khí còn lại.

Hiện tại, chính phủ Ukraine và Trung Quốc đều chưa đưa ra bình luận nào trước thông tin này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại