Lục quân Nga nhận thêm “sát thủ lá chắn tên lửa” Iskander

Gia Huy |

Trang tin VPK đưa tin, Tư lệnh Lục quân Nga, tướng Oleg Salyukov cho biết, tới cuối năm 2015, đầu 2016, lực lượng này sẽ nhận thêm 2 lữ đoàn tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander.

“Hai lữ đoàn Iskander mới sẽ được cung cấp cho Quân khu Đông Nam vào cuối năm 2015. Trong năm 2016 sẽ có thêm hai lữ đoàn tên lửa loại này được bàn giao”, ông O. Salyukov tuyên bố.

Tư lệnh Lục quân Nga cũng cho biết, trong tương lai gần, quân đội Nga còn đặt mua thêm 6 lữ đoàn Iskander-M mới và tính tới cuối năm 2015 đã có 7 lữ đoàn Iskander phục vụ trong biên chế.

Được định danh là vũ khí tấn công cấp chiến thuật, tổ hợp tên lửa Iskander có thể khai hỏa vào 2 mục tiêu khác nhau trong vòng 1 phút. Đạn tên lửa trong tổ hợp Iskander-M nặng 3,8 tấn và mang theo đầu đạn thường có trọng lượng 480kg hoặc đầu đạn hạt nhân.


Iskander-K mang tên lửa hành trình.

Iskander-K mang tên lửa hành trình.

Điểm đặc biệt của dòng tên lửa này là khả năng bay không theo đạn đạo thông thường nên rất khó bị đánh chặn và đạn tên lửa liên tục hiệu chỉnh đường bay trong các pha phóng.

Iskander rất hiệu quả trong việc phá hủy các công trình quân sự cố định của đối phương như: Sân bay, kho tàng, trung tâm chỉ huy… Tầm bắn của tổ hợp này đạt từ 50 tới 500km.

Hiện tại, tổ hợp Iskander có hai phiên bản trang bị tên lửa đạn đạo 9M723 (Iskander-M) và phiên bản mang tên lửa hành trình 9M728, phát triển trên nền tảng tên lửa P-500 (Iskander-K).

Iskander cũng là phương án đáng chú ý đối với Việt Nam khi cần vũ khí tấn công chính xác ở cấp chiến thuật. Dòng tên lửa đạn đạo này có thể kết hợp tốt với các đơn vị tên lửa Scud đảm bảo khả năng tấn công đa tầm trong phạm vi từ 50 tới 800km.

Một điểm đáng lưu ý là do quy định của cộng đồng quốc tế, phiên bản xuất khẩu Iskander-E chỉ có tầm bắn không quá 300km. Mỗi xe phóng tên lửa Iskander-E thường mang theo một đạn tên lửa thay vì hai đạn như phiên bản Iskander-M.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại