Lộ thiết kế UAV tiến công mới của Nga

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Hình ảnh về mẫu UAV tiến công của Nga vừa vô tình được tiết lộ.

Những bức ảnh chụp máy bay không người lái (UAV) Altius được đăng tải chớp nhoáng trên website của Chính phủ Tatarstan sau chuyến viếng thăm Cộng hòa Tatarstan của Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 5/2. Các bức hình đã được gỡ xuống ngay sau đó, tuy nhiên, tờ Vedomosti của Nga đã kịp sao lại.

Một trong những bức hình được chụp từ phía sau của mô hình cho thấy một chiếc máy bay có thiết kế cánh trên, được hỗ trợ bởi hai động cơ tuabin cánh quạt và phần đuôi có hình chữ V.

Một mô hình máy bay không người lái tầm tầm xa được hé lộ trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu.

Viện thiết kế Sokol ở Tatarstan sau đó cũng đăng tải hình ảnh đồ họa của chiếc máy bay này trên website của mình, tuy nhiên, không thấy có cảm biến tải trọng hay thiết bị liên lạc như mô tả.

Viện thiết kế Sokol và công ty Tranzas ở St Petersburg (Nga) đã giành được hợp đồng trị giá 33 triệu USD năm 2011 để phát triển một loại UAV tầm xa lớp 5 tấn, tạm đặt tên là Altius và một UAV trinh sát khác.

 

Phó chủ tịch Tranzas, Viktor Godunov, cho biết 2 loại máy bay mới có tính cạnh tranh cao so với các đối tác nước ngoài, như “có tầm hoạt động xa, có khả năng thực hiện tất cả các nhiệm vụ, bao gồm cả tấn công”.

Sokol chịu trách nhệm chế tạo khung thân và hệ thống tiếp đất, trong khi Tranzas phát triển hệ thống điều khiển và các hệ thống điện tử trên khoang.

Dự kiến cả 2 loại UAV sẽ thực hiện chuyến bay đầu trong năm 2014, tiến hành kiểm tra chi tiết trong năm 2015.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại