Lộ siêu tên lửa mới của Ấn Độ uy hiếp Trung Quốc

Ấn Độ đang ráo riết chuẩn bị cho lần thử nghiệm vào tháng tới của loại tên lửa đạn đạo bí mật K-4, có tầm bắn xa 3.500km và có thể tấn công vào lãnh thổ Trung Quốc từ tàu ngầm Arihant.

Theo các báo cáo truyền thông của Ấn Độ thì tất cả các khâu chuẩn bị đã được thiết lập để chính thức tiến hành phóng thử nghiệm một tên lửa đạn đạn phóng từ tàu ngầm (SLBM) K-4 với tầm bắn 3.500km từ một phao ngầm ngoài khơi bờ biển Visakhapatnam vào tháng 9 tới.

Giống như tên lửa K-15 được thử nghiệm gần đây, nhưng thực sự đây là lần thứ 12 và cũng là bước phát triển thử cuối cùng của tên lửa K-4 trước khi chương trình chính thức được công bố. Lần thử nghiệm vào tháng tới gần như sẽ là lần phát triển thử nghiệm cuối cùng hoặc một trong nhiều lần phát triển thử nghiệm của tên lửa K-4, kể từ khi có tin đồn rằng lần phóng thử đầu tiên của loại tên lửa bí mật này có thể đã diễn ra từ năm 2010.

Tên lửa bí mật SLBM K-4 sẽ có tầm bắn lên tới 3.500km. Ảnh tên lửa K-15 khai hỏa từ dưới nước.
Tên lửa bí mật SLBM K-4 sẽ có tầm bắn lên tới 3.500km. Ảnh tên lửa K-15 khai hỏa từ dưới nước.

Việc chu trình phát triển của tên lửa K-4 diễn ra nhanh hơn chủ yếu do nhiều hệ thống vừa được hoàn thiện trước đó trong khi đang phát triển SLBM K-15 với tầm bắn ngắn hơn. K-4 sẽ cho phép một tàu ngầm nguyên tử của Ấn Độ ẩn nấp trong vịnh Bengal có thể đồng thời tấn công vào lãnh thổ của Trung Quốc và Pakistan.

Bằng nhiều cách, K-4 sẽ thay đổi cuộc chơi của Ấn Độ, không chỉ hoàn thiện bộ ba vũ khí hạt nhân của Ấn Độ mà còn là vũ khí tấn công thứ hai bất khả xâm phạm trong tuyên bố hạt nhân. Thậm chí khi tên lửa K-4 được tiếp tục cải tiến giảm trọng lượng, nó sẽ có thể ở vịnh Bengal nhưng vẫn tấn công vào sâu hơn trong các thành phố của Trung Quốc trong khi ở cách xa bờ biển Trung Quốc.

SLBM K-15 được sử dụng như một tên lửa chỉ để uy hiếp tấn công Pakistan do tầm bắn giới hạn của nó là 750km và phần lớn được dùng để tấn công các mục tiêu ven biển hơn là các mục tiêu sâu hơn trong các thành phố chính. Vì vậy, việc thử nghiệm SLBM K-4 có ý nghĩa nhiều hơn đối với các nhà hoạch định của Ấn Độ kể từ khi họ có thể tấn công các mục tiêu sâu hơn do tầm bắn của SLBM K-4 xa hơn và đúng nghĩa là loại vũ khí hoàn thiện cho bộ 3 hạt nhân của Ấn Độ.

K-5 là SLBM tiếp theo mà Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ DRDO đang phát triển, sẽ có tầm bắn chính thức tới 5.000km và được đồn là biến thể có chiều dài lớn hơn K-4 và kết hợp nhiều hệ thống dẫn đường, điều khiển từ K-4. Tất cả các tên lửa lớp K nhanh hơn, nhẹ hơn, tàng hình tốt hơn và được đặt tên theo tên của cựu tổng thống APJ Abdul Kalam(K là viết tắt của Kalam), tất cả tên lửa lớp K đều được thiết kế để đánh bại được tất cả các hệ thống tên lửa phòng thủ tối tân nhất hiện nay đang được triển khai trên thế giới.

Tàu ngầm hạt nhân nội địa đầu tiên của Ấn Độ - INS Arihant cũng được thiết kế để mang 4 tên lửa K-4 hoặc 12 tên lửa K-15 có tầm bắn 750 km. Trong khi đó tên lửa K-5 có lẽ sẽ được triển khai trong tàu INS Aridhaman vào cuối thập kỷ này, sau khi cả hai tàu ngầm hạt nhần và tên lửa đã sẵn sàng ra mắt.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục xin vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại