Lộ diện trực thăng chở quân thế hệ mới của Mỹ

Thiên Hà |

Chở quân luôn là nhiệm vụ quan trọng và khó khăn, nó còn khó khăn hơn khi quân đội muốn chuyên chở binh lính bằng đường hàng không. Quân đội Mỹ cùng NASA đang bắt tay chế tạo trực thăng chở quân thế hệ mới để sử dụng trong tương lai.

Nhiều mẫu trực thăng chở quân đã được Mỹ chế tạo từ những năm 1960 và vẫn đang được sử dụng.

Tuy nhiên trong 10 năm tới chúng sẽ được thay thế bằng những mẫu máy bay trực thăng chở quân thế hệ mới, đa số sẽ có thiết kế rất khác biệt so với hiện nay.

Trong số mới nhất của tạp chí Army Technology Magazine (công nghệ quân sự) đã công khai cho mọi người hình ảnh đồ họa của những mẫu trực thăng chở quân thế hệ mới của Mỹ.

Trong tháng 8.2014, Lầu Năm Góc đã chọn 2 hãng Bell Helicopter và liên doanh Sikorsky - Boeing chế tạo các nguyên mẫu trực thăng chở quân mới cho quân đội Mỹ.

Mẫu SB-1 Defiant của Sikorsky thiết kế cánh quạt pusher giống như máy bay X-2 và trực thăng Raider của họ. Cánh quạt pusher nghĩa là trực thăng có thể bay nhanh hơn bình thường.

may bay truc thang cho quan the he moi cua My

Hình ảnh đồ họa của trực thăng chở quân SB-1

Trong khi đó V-280 Valor của Bell Helicopter trông giống như một phiên bản rút gọn của V-22 Osprey với khả năng vận chuyển quân giảm một nửa so với V-22.

V-280 được thiết kế với 3 phiên bản: Một để vận chuyển người và thiết bị, một mô hình cứu thương và một trực thăng tấn công hoàn chỉnh với tên lửa.

V-280 phiên bản chở quân có thể chở được 12 binh lính với phi hành đoàn gồm 4 người. Nó có thể đạt độ cao 1,8 km, tầm hoạt động khoảng 3.800 km và có tốc độ 426 km/h.

may bay truc thang cho quan the he moi cua My

Trực thăng V-280 trong tương lai

Clip giới thiệu trực thăng V-280 của hãng Bell - Nguồn YouTube

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại