Lộ diện mũ bay tối tân nhất cho phi công chiến đấu

Hãng BAE Systems của Anh vừa giới thiệu loại mũ bay hiển thị (HMD) mới nhất Striker II tại triển lãm hàng không quốc tế Farnborough Airshow vừa qua.

Mũ bay cho phi công chiến đấu Striker II được giới thiệu là không chỉ cung cấp hệ thống nhìn đêm trên vành chắn kỹ thuật sốm, mà còn giảm được trọng lượng và an toàn, thoải mái hơn so với hệ thống mũ HMD được giới thiệu trước đây.
BAE Systems nói rằng, mũ bay Striker II được tích hợp các hệ thống hiện thị tương tự và số, được phát triển lên từ mũ bay Striker trong chương trình chế tạo mũ bay tương lai cho phi công lái máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ.
Striker II có một màn hình phản chiếu độ phân giải cao 1280x1024 pixel.
Hệ thống mũ này có trọng lương nhẹ hơn và trọng tâm thấp hơn so với mũ bay Striker thế hệ trước.
Striker II được giới thiệu tại triển lãm hàng không quốc tế Farnborough Airshow cùng với chiến đấu cơ thế hệ 4+ Eurofighter Typhoon.
Striker II tự động chuyển tiếp màn hình hiển thị ngày - đêm mà không cần thao tác thủ công của phi công.
Mũ bay này được tích hợp công nghệ theo dõi mới gắn xung quanh đầu phi công.
Striker II cung cấp tất cả các thông tin về mục tiêu và giúp phi công nhận thức được các tình huống khác nhau trên không.
Nó có thể được tích hợp trên nhiều nền tảng máy bay chiến đấu khác nhau.
Góc nhìn của mũ bay Striker II giúp mắt phi công có thể quan sát lệch góc 40 độ và cho phép máy bay theo dõi được chính xác vị trí đầu của phi công.
Cận cảnh mũ bay Striker II khi chưa đội lên đầu.
Nó được thiết kế để giảm sự mệt mỏi cho phi công, có thể tạo hình ảnh 3 chiều, công nghệ phóng đại số hóa mới nhất. Xung quanh mũ được tích hợp hàng chục camera nhỏ để nhận biết tất cả tình huống xung quanh má bay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại