Lộ diện hệ thống phòng không tầm thấp tối tân của Belarus

Quốc Việt |

(Soha.vn) - T38 Stilet là một hệ thống phòng không tầm thấp di động độc đáo được nghiên cứu và phát triển bởi Công ty Tetraedr, Belarus.

Tác chiến phòng không tầm thấp để đánh chặn các loại tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo chiến thuật, trực thăng, UAV bay thấp, bom thông minh đang ngày càng trở nên khốc liệt. Trong cuộc chiến cam go này, việc sử dụng các hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp di động được xem là một giải pháp hiệu quả.

Công ty Tetraedr, Belarus đã giới thiệu hệ thống phòng không tầm thấp di động T38 Stilet, được đánh giá là một giải pháp tối ưu cho tác chiến phòng không tầm thấp. T38 Stilet là hệ thống phòng thủ tên lửa khép kín (ADMS) được thiết kế để bảo vệ các đơn vị quân đội, căn cứ, kho tàng, cơ sở công nghiệp quốc phòng trước cuộc tấn công của tất cả các mục tiêu đường không.

T38 Stilet có khả năng tiêu diệt các loại vũ khí dẫn đường công nghệ cao tiên tiến nhất hiện nay ở độ cao trung bình và độ cao thấp, nó có khả năng bám bắt và tiêu diệt những mục tiêu có diện tích phản xạ radar (RCS) chỉ 0,03 m2.

T38 Stilet ADMS cung cấp một giải pháp trọn gói từ phát hiện, xác định mục tiêu, di chuyển, tạm dừng cũng như tấn công mục tiêu bằng 1-2 tên lửa sau khi dừng lại trong thời gian ngắn hoặc từ một vị trí cố định. Chương trình T38 được phát triển trên cơ sở hệ thống SA-8 Gecko của Liên Xô trước đây.

Nó được cập nhật thiết bị phần cứng kỹ thuật số, nâng cấp radar, máy tính điều khiển hỏa lực và dẫn đường cho tên lửa trên nền tảng tự động hóa cao. Gói nâng cấp bao gồm trang bị một phòng điều khiển mới với các màn hình hiển thị LCD đa chức năng cùng hệ thống nhắm mục tiêu quang học phụ trợ mới.

T38 Stilet là một hệ thống phòng không tầm thấp độc đáo được thiết kế để phá hủy tất cả các mục tiêu đường không.

T38 Stilet là một hệ thống phòng không tầm thấp độc đáo được thiết kế để phá hủy tất cả các mục tiêu đường không

T38 giới hạn khả năng của mình để theo dõi và tham gia vào nhiều mục tiêu đồng thời tương đương với công nghệ radar mạng pha hoạt động theo từng giai đoạn được trang bị trên hệ thống SA-15 và SA-22 của Nga.

T38 Stilet ADMS ra mắt công chúng tại triển lãm MILEX-2011, xe chiến đấu tự hành T381 cùng các thành phần đầy đủ của T38 Stilet được giới thiệu bên ngoài Belarus lần đầu ở triển lãm IDEX-2011 tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Xe phóng tự hành T381 mang theo 8 tên lửa bố trí 4 ống phóng mỗi bên cùng hệ thống radar điều khiển hỏa lực ở giữa. T38 có phạm vi tác chiến tăng hai lần so với SA-8, khả năng cơ động và kháng nhiễu ECCM tốt hơn cùng sự hỗ trợ của hệ thống quang-điện mạnh mẽ với tên lửa tốc độ cao.

T38 có xác suất tiêu diệt mục tiêu và khả năng sống sót cao hơn so với tiền bối SA-8 của nó. Xe phóng chỉ mất tối đa 5 phút để chuẩn bị chiến đấu, hệ thống có thể phóng đồng thời 2 tên lửa trong vòng 12 giây, các tên lửa có thể phóng lên hết trong vòng 10 phút sau đó.

Theo nhà sản xuất Tetraedr, T38 có phạm vi tiêu diệt mục tiêu hiệu quả tối đa ở 20 km, nó có thể tấn công các mục tiêu bay với tốc độ 900 m/s, tầm cao từ 25 - 10.000 mét. T38 sử dụng đạn tên lửa nhiên liệu rắn hai giai đoạn T382 được thiết kế để phá hủy các mục tiêu đường không.

Các thành phần của hệ thống phòng không T38 Stilet ADMS.
Các thành phần của hệ thống phòng không T38 Stilet ADMS.

Tên lửa lưu trữ trong ống phóng kiêm container bảo quản, được phóng lên bằng động cơ tăng cường nhiên liệu rắn, sau đó động cơ này được tách bỏ và kích hoạt giai đoạn 2 để lao đến mục tiêu. Tên lửa có tốc độ khoảng 850 m/s và có thể chịu quá tải lên đến 25G, nó được trang bị đầu đạn phân mảnh nặng 18 kg cùng một ngòi nổ đặc biệt.

T38 Stilet lắp đặt trên khung gầm xe tải bánh lốp MZTK-69222T 6x6 với động cơ diesel mạnh mẽ. Bên trong xe trang bị hệ thống bản đồ định vị tiên tiến, hệ thống hỗ trợ sự sống, hệ thống thông tin liên lạc cùng hệ thống cung cấp điện hiện đại.

Khung gầm MZTK-69222 phát triển trong năm 2007, nó được thiết kế để làm khung gầm cho các hệ thống phòng không. Xe tải được trang bị động cơ diesel công suất 420 mã lực với khả năng hành trình xuyên quốc gia. Nó sử dụng hệ thống treo khí nén độc lập giúp xe hoạt động êm hơn cùng hệ thống chống bó phanh ABS.

Thành phần của hệ thống T38 Stilet bao gồm, xe mang phóng chiến đấu T381 được điều khiển bởi ê kíp 3 người, xe tiếp đạn T383, xe thông tin liên lạc T384 và xe bảo trì T385. Hệ thống T38 Stilet hiện đã được xuất khẩu cho Azerbaijan.

Hiện tại, hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Việt Nam và Belarus đang phát triển ngày càng sâu rộng, Việt Nam đã nhập khẩu và hợp tác sản xuất hệ thống radar cảnh giới tối tân Vostock-E (còn gọi là RV-01) cùng Belarus. Với quan hệ tốt đẹp giữa đôi bên thì hệ thống T38 Stilet có thể coi là một giải pháp phòng không tầm thấp tối ưu mà Việt Nam cần tính đến.

Hệ thống phòng không tầm thấp T38 Stilet

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại