Lộ "điểm yếu chết người" của xe chiến đấu bộ binh BMP-3

Ly Vy |

Gặp phải mìn khi di chuyển, chiếc BMP-3 gần như bị phá hủy hoàn toàn khi phần thân xe bị nổ tung và tháp pháo văng ra xa.

Theo trang mạng tiếng Nga bmpd ngày 14/8, lực lượng liên minh chống phiến quân Houthi do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã tiếp tục gặp tổn thất tại Yemen.

Một đoàn xe quân sự của UAE (quốc gia nằm trong liên quân chống Houthi) đã gặp phải mìn khi di chuyển.

Hậu quả là 1 xe chiến đấu bộ binh BMP-3 và 1 xe bọc thép chống mình Oskosh của Quân đội UAE đã bị phá hủy.

Hình ảnh 1 chiếc BMP-3 của UAE sau khi bị dính mìn.

Hình ảnh chiếc BMP-3 của UAE sau khi bị dính mìn.

Xe bọc thép Oskosh M-ATV sau khi bị dính mìn.

Xe bọc thép Oskosh M-ATV sau khi bị dính mìn.

Hình ảnh từ đoạn video do hãng thông tấn AFP công bố cho thấy chiếc BMP-3 và Oskosh sau vụ nổ, trong đó chiếc BMP-3 gần như bị phá hủy hoàn toàn khi phần thân xe bị nổ tung và tháp pháo văng ra xa.

Đây có thể coi là thiệt hại đầu tiên của BMP-3 trong tác chiến.

Được đưa vào sản xuất từ cuối những năm 80 của thế kỷ XX, BMP-3 là dòng xe chiến đấu bộ binh hiện đại và uy lực nhất của Nga cũng như trên thế giới.

BMP-3 trang bị hỏa lực khá mạnh với 1 pháo 2A70 cỡ nòng 100mm có khả năng bắn tên lửa chống tăng, 1 pháo 2A72 cỡ nòng 30mm, 1 súng máy đồng trục PKT cỡ nòng 7,62mm cùng 2 súng máy cỡ 7,62mm.

Toàn bộ phần thân xe và tháp pháo được chế tạo bằng hợp kim nhôm có độ cứng cao, phía trước thân xe được bổ sung thêm lớp thép gia cường, phần tháp cũng được bổ sung các lớp thép dày phía trước.

Những lớp giáp này giúp xe chống được đạn pháo cỡ 30mm ở khoảng cách 200m. Nếu lắp thêm giáp phản ứng nổ (ERA), nó có thể chống lại các loại súng phóng lựu chống tăng (RPG).

Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 của Quân đội UAE.
Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 của Quân đội UAE.

Tuy nhiên, qua thiệt hại trên có thể thấy, thiết kế của BMP-3 tuy có thể chống lại các loại đạn pháo cỡ nhỏ, đạn súng bộ binh nhưng điểm yếu chết người nằm ở khả năng chống mìn kém.

Trong khi chiếc Oskosh chỉ bị hư hỏng bên ngoài thì BMP-3 vốn được thiết kế với lớp giáp dày hơn rất nhiều lại bị phá hủy hoàn toàn.

Cũng cần nói thêm rằng Oskosh là xe thiết giáp được thiết kế chống mìn nên thiệt hại với nó là không quá lớn, song điểm yếu của BMP-3 cần phải được lưu tâm khi hiện nay trong tác chiến đô thị, yêu cầu chống được mìn và các loại vật liệu nổ tự tạo (IED) rất cao.

Hiện nay, UAE là quốc gia sở hữu nhiều xe chiến đấu bộ binh BMP-3 nhất chỉ sau Nga.

Trong khoảng thời gian từ năm 1992-2000, UAE đã nhập khoảng 600 chiếc BMP-3. Đến năm 2000, khoảng 400 chiếc đã được nâng cấp phần giáp phản ứng nổ và nước này cũng hiện nâng cấp khoảng 135 chiếc BMP-3 lên chuẩn mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại