Lộ ảnh “mắt thần” của SAM MEADS tại “Công viên điện tử” Lockheed

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Hình ảnh hiếm hoi đầu tiên về radar của hệ thống tên lửa phòng không mới MEADS đã được công bố.

Đây là lần đầu tiên hình ảnh radar của hệ thống tên lửa phòng không mới Meads, do Lockheed Martin phát triển được công bố tại cơ sở của hãng ở Salina (New York). Radar giám sát đảm bảo phát hiện tên lửa, máy bay và các phương tiện không người lái, được đặt trên một chiếc xe tải, syracuse.com ngày 19 tháng 4 cho biết.


	"Mắt thần" của hệ thống tên lửa phòng không mới MEADS.

"Mắt thần" của hệ thống tên lửa phòng không mới MEADS.

Trong các cuộc thử nghiệm radar có sự tham dự của đại diện quân đội các nước Hoa Kỳ, Ý và Đức (các nước cùng hợp tác phát triển hệ thống tên lửa phòng không này). Giám đốc phát triển kinh doanh quốc tế của chương trình Meads Marty Coyne cho biết, cuộc thử nghiệm hôm thứ Tư (17/4) đã thành công trên tất cả các khía cạnh.

Đại diện của Lockheed Martin nói rằng công ty không công bố các hình ảnh và video của cuộc thử nghiệm để đảm bảo tính bí mật. Theo Coyne, các quan chức NATO “đã rất ấn tượng với các tính năng của radar”.

Việc kiểm tra toàn diện hệ thống tên lửa phòng không để đánh chặn tên lửa được lên kế hoạch vào mùa thu này tại trường bắn thử nghiệm White Sands (New Mexico). Vào tháng 3 năm nay, Quốc hội Mỹ đã chấp thuận chi 380 triệu USD để tiếp tục phát triển hệ thống tên lửa mới này.


	Tên lửa MEADS bắn thử nghiệm.

Tên lửa MEADS bắn thử nghiệm.

Lầu Năm Góc cho biết ban đầu họ không có kế hoạch sử dụng Meads, được phát triển để thay thế cho hệ thống phòng thủ tên lửa phòng không Patriot, do chi phí quá lớn và gặp phải một số trực trặc kỹ thuật ở giai đoạn đầu của chương trình. Hoa Kỳ, Đức và Ý đã phải chi tới 4 tỷ USD để phát triển hệ thống tên lửa mới này.

Thượng nghị sĩ Kelly Ayotte, đại diện cho lợi ích của hàng trăm nhân viên của Raytheon, công ty phát triển hệ thống Patriot, cho biết tên lửa mới Meads “sẽ chẳng đi tới đâu cả" và đã cố gắng tìm mọi cách để ngăn chặn nguồn tài trợ cho chương trình này trong năm nay.

Chương trình phát triển radar của hệ thống tên lửa phòng không Meads là chương trình lớn nhất trong lịch sử Lockheed Martin, công ty được biết đến với cái tên “Công viên điện tử” (Electronics Park) tại Salina, nơi làm việc của khoảng 1.900 công nhân.

Trong năm ngoái, vào ngày 29/11, tại trường bắn thử nghiệm White Sands, bang New Mexico đã diễn ra vụ thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không tầm trung MEADS (Medium Extended Air Defense System).

Theo Lockheed Martin, hệ thống tên lửa phòng không MEADS đã đánh chặn thành công mục tiêu là máy bay không người lái MQM-107.

Cuộc thử nghiệm đã sử dụng tên lửa phòng không có điều khiển PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) và đài điều khiển của hệ thống.


	MEADS được thiết kế để thay thế cho hệ thống tên lửa phòng không Patriot.

MEADS được thiết kế để thay thế cho hệ thống tên lửa phòng không Patriot.

Trong thử nghiệm, MEADS đã trình diễn khả năng đánh chặn các mục tiêu bay từ các hướng khác nhau trong khu vực rẻ quạt 360 độ mà chỉ sử dụng một bệ phóng.

Với cách bố trí ống phóng thẳng đứng giống như S-300 của Nga, tên lửa của hệ thống tên lửa phòng không MEADS được phóng thẳng đứng lên không và tìm đến mục tiêu bất kể mục tiêu tấn công từ hướng nào.

Meads International, công ty liên doanh đa quốc gia có trụ sở tại Orlando, Florida là nhà thầu chính của hệ thống tên lửa phòng không tầm trung MEADS.

Nhà thầu phụ và các đối tác liên doanh khác là MBDA của Ý và Đức, và Lockheed Martin của Hoa Kỳ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại