Lộ ảnh đơn vị tác chiến đặc biệt toàn nữ của Trung Quốc

Nhân dân Nhật báo đăng một vài hình ảnh hoạt động huấn luyện của đại đội đặc biệt gồm toàn nữ đầu tiên của Quân đội Trung Quốc.

Theo Nhân dân Nhật báo, Quân đội Trung Quốc đã thành lập đại đội tác chiến đặc biệt đầu tiên gồm toàn nữ. Trong ảnh là cuộc huấn luyện nhảy dù của 15 đội viên đại đội đặc biệt.
Các binh sĩ nữ thuộc đơn vị tác chiến đặc biệt này đòi hỏi nắm vững kỹ thuật bắn súng và lái mọi loại phương tiện xe cộ. Ngoài ra, họ còn phải nắm vững những kỹ thuật tác chiến đặc biệt như nhảy dù.
Tuy nhiên tờ Nhân dân Nhật báo không đưa ra thông tin chi tiết về quân số đại đội đặc biệt này, cũng như nhiệm vụ chính.
Trong những năm gần đây, Trung Quốc ngày càng tăng cường tuyển nữ binh sĩ làm nhiệm vụ trong các lực lượng hải, lục, không quân.
Trung Quốc đã đào tạo thành công nữ phi công lái tiêm kích J-10, cường kích FBC-1.
Các tàu chiến Hải quân Trung Quốc đã tiếp nhận nữ thủy thủ đầu tiên làm nhiệm vụ.
15 đội viên đại đội đặc biệt này trên cabin trực thăng của Không quân Trung Quốc trước giờ nhảy dù.
Nhày dù được xem là một trong những yêu cầu quan trọng trong kỹ năng chiến đấu đơn vị tác chiến đặc biệt.
Cuộc huấn luyện nhảy dù được thực hiện từ những chiếc trực thăng Mi-17 ở độ cao thấp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại