Kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Pháp tăng gấp đôi trong năm 2015

Tuấn Sơn |

Theo thông tin chính thức từ Bộ Quốc phòng Pháp, tổng giá trị xuất khẩu vũ khí, trang bị của nước này trong năm 2015 đã tăng gấp đôi so với năm 2014, đạt mức 16 tỷ Euro, tương đương 17,4 tỷ USD.

Trả lời phỏng vấn tờ báo Pháp Le Monde, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, nhờ xuất khẩu vũ khí, trang bị tăng trưởng mạnh, ngành công nghiệp quốc phòng Pháp đã tạo thêm 30.000 chỗ làm mới và có thể tiếp tục duy trì trong vài năm tới.

Khách hàng chính đặt mua vũ khí, trang bị Pháp được xác định là các quốc gia Trung Đông và Bắc Phi.

Theo thống kê của Trung tâm Phân tích thị trường vũ khí toàn cầu (CAWAT), trong năm 2015, Pháp đã có hợp đồng xuất khẩu máy bay chiến đấu Rafale đầu tiên.


Máy bay chiến đấu Rafale do Pháp chế tạo. Ảnh minh họa.

Máy bay chiến đấu Rafale do Pháp chế tạo. Ảnh minh họa.

Trong đó, đáng kể nhất là hợp đồng cung cấp 24 máy bay loại này cho Ai Cập và hợp đồng tương tự với Qatar. Cùng với đó, Paris và New Delhi cũng hoàn thành những bước cuối cùng để thực hiện hợp đồng cung cấp 36 máy bay Rafale trị giá nhiều tỷ USD.

Ngoài máy bay chiến đấu, trong năm 2015, Ai Cập đã ký thỏa thuận với hãng chế tạo DCNS cung cấp khinh hạm lớp FREMM và nhiều tổ hợp tên lửa hiện đại.

Tới tháng 10 cùng năm, Paris và Cairo cũng nhất trí hợp đồng cung cấp 2 tàu đổ bộ mang trực thăng lớp Mistral, vốn thuộc hợp đồng đổ vỡ với phía Nga.

Điểm đáng chú ý tiếp là vào tháng 10-2015, trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp, Thủ tướng Kuwait Sheikh Jaber Al-Mubarak Al-Ahmad Al-Sabah đã công bố ý định chi tới 2,5 tỷ USD mua vũ khí, trang bị từ Pháp.

Cụ thể, Kuwait dự định mua 24 trực thăng H-225 Caracal trị giá 1 tỷ Euro và các gói hợp đồng bảo dưỡng kỹ thuật, cung cấp phụ tùng… kèm theo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại