Kiev "xin" cho quân thoát vây, Mariupol như "cá nằm trên thớt"

Quân đội Ukraine đã được phép thoát khỏi vòng vây ở Ilovaiskaya nhưng Mariupol nhiều khả năng sẽ thất thủ, một cục diện mới sắp mở ra ở Đông Nam Ukraine?

Hành lang nhân đạo được mở cho 6 tiểu đoàn Ukraine

Đại diện tiểu đoàn tiễu phạt Donbass thuộc quân đoàn 8 - quân đội Ukraine sáng ngày 30/8 cho biết, một hành lang nhân đạo cho lực lượng binh sĩ Ukraine rút lui khỏi thành phố Ilovaiskaya thuộc Donetsk, đã được quân dân quân miền Đông thiết lập.

Chỉ huy tiểu đoàn Donbass - ông Semen Sementchenko cũng cho biết, hiện hàng nghìn binh lính và hàng trăm xe tăng, xe bọc thép của quân chính phủ Ukraine đang bị lực lượng dân quân bao vây chặt tại ba khu vực Novokaterinovke, Starobeshevo và Chervonopilske thuộc tỉnh miền Đông Donetsk.

Ông Semen Sementchenko cho biết trước đó tiểu đoàn Donbass có nhận được thông báo về một thỏa thuận thiết lập hành lang nhân đạo được sau các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko với đại diện của các lực lượng dân quân, sau khi họ chấp thuận yêu cầu của Tổng thống Nga V.Putin.

Cùng với Donbass, năm tiểu đoàn tiễu phạt khác của Ukraine là Kryvbas, Peacemaker, Dnepr-1, Ivano-Frankivsk và Volyn đã bị lực lượng dân quân miền Đông bao vây tại Ilovaiskaya từ hôm 26/8. Tất cả viện trợ quân sự, quân lương từ Kiev đều bị cắt đứt.

Trước đó, theo các phương tiện truyền thông, Bộ chỉ huy quân đội Ukraine đã hạ lệnh các cánh quân phải cố gắng chiến đấu để thoát khỏi vòng vây. Hiện các cụm quân này đang trong tình trạng thiếu thức ăn và nước uống đã vài ngày, đạn dược cũng đã hết. Vì vậy, việc phá vây là việc “lực bất tòng tâm” đối với họ.

Phá vây là điều không tưởng đối với quân đội Ukraine

Phá vây là điều không tưởng đối với quân đội Ukraine

Ở một khu vực khác, lực lượng dân quân tuyên bố họ đã chiếm đóng được các trạm kiểm soát và các cơ sở của các lực lượng đặc biệt Ukraine ở ngoại ô thị trấn miền nam Novoazovsk trên bờ biển Azov, nằm cách biên giới với Rostov của Nga khoảng gần 15km

Ngày 29/8, Thủ tướng nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk Alexander Zakharchenko tuyên bố, họ sẽ tuân theo đề nghị của Điện Kremlin và mở một “hành lang nhân đạo”, cho phép số binh lính Ukraine mà họ đã bao vây rút lui khỏi vùng chiến sự, trở về với gia đình.

“Chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho lực lượng Ukraine bị bao vây hành lang nhân đạo, với điều kiện họ phải hạ vũ khí, giao nộp các phương tiện quân sự và đạn dược, để đảm bảo chúng không còn được sử dụng để tấn công chúng tôi trong tương lai” - ông Zakharchenko tuyên bố trên kênh truyền hình Rossiya 24.

Cuối ngày 30/8, các phương tiện truyền thông Nga và Ukraine đưa tin, nhà chức trách Ukraine đã đồng ý rút quân đội khỏi vòng vây gần Ilovaiskaya ở Đông Nam đất nước. Chỉ huy tiểu đoàn Donbass của Ukraine là Semen Sementchenko đã xác nhận về thông tin này trên tài khoản Facebook cá nhân.

Thông tin cho biết, trong ngày 30/8, tất cả những binh sĩ chưa chịu đầu hàng được mang theo vũ khí và thoát ra qua hành lang đặc biệt đến khu vực triển khai lực lượng chủ chốt. Trong vòng vài ngày, toàn bộ binh lính và thương binh bị bắt làm tù binh sẽ được trao đổi với nhóm lính dù Nga, cuộc trao đổi dự kiến tiến hành ở Kharkov, miền Đông Ukraine.

Binh lính thuộc tiểu đoàn Donbass nguyên thuộc nhóm cực đoan “Khu vực cánh hữu” - Pravyi Sector

Binh lính thuộc tiểu đoàn Donbass nguyên thuộc nhóm cực đoan “Khu vực cánh hữu” - Pravyi Sector

Cũng trong ngày 30/8, tình hình chiến sự tiếp tục chứng kiến những diễn biến bất lợi cho quân đội Ukraine. Dù binh sĩ Ukraine vẫn đang ở cửa ngõ các thành phố Lugansk, Donetsk và có thể nã pháo vào các thành phố này thì tình hình chiến sự tại miền Đông ngày càng khó khăn, nếu không nói là thê thảm đối với Kiev.

Tại Lugansk, chỉ huy tiểu đoàn Aidar - một tiểu đoàn tiễu phạt cũng do các nhà tài phiệt Ukraine lập ra thừa nhận, họ buộc phải rút khỏi làng Khrasevatoe và Novosvetlovka nằm ở phía Nam thành phố Lugansk. Tổng thống Ukraine Poroshenko cho rằng, tình hình xấu đi do chỉ huy hai đơn vị đã không tuân lệnh, bỏ vị trí phòng thủ.

Vị chỉ huy này cho rằng họ đang chiến đấu với lực lượng chính quy của Nga bởi chiến thuật tấn công rất giống phương pháp quân Nga tấn công chiếm các làng mạc trong cuộc chiến ở Chechnya và độ chính xác đáng kinh ngạc của hỏa lực pháo binh. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân sự cho rằng, đây chỉ là những lời nói “chữa ngượng” sau khi họ bị thảm bại trên chiến trường.

Quân Ukraine ở Mariupol như “cá nằm trên thớt”

Hãng tin Novorossya của “Liên bang các nước Cộng hòa Nhân dân Novorossya” (Liên bang giữa Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk) cho biết, lực lượng quân đội Ukraine đã buộc phải rút khỏi các điểm dân cư Slavyanoserbsk, Crimskoe và Kirovsk. Tại khu vực Ulyanovsk, 61 binh sĩ Ukraine dưới quyền chỉ huy của Đại tá S. Nahotin đã ra hàng.

Trong các cuộc giao tranh tại khu vực Starobeshevo, chiến binh DPR chiếm 4 xe thiết giáp BTR-4, 3 xe BMP-2, 3 pháo chống tăng 100mm Rapira, 1 pháo tự hành 2S1 Gvozdika, 4 xe tải và 2 xe SUV, cũng như các kho vũ khí và trang thiết bị quân sự.

Một xe tăng Ukraine bị bắn cháy ở khu vực Donetsk

Một xe BMP Ukraine bị bắn cháy ở khu vực Donetsk

Tổng cộng, theo tính toán sơ bộ, trong giai đoạn phản công quy mô lớn của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, hơn 750 binh sĩ quân đội Ukraine đã thiệt mạng, bị thương và bị bắt.

Trong khi đó, cũng trong ngày 30/8, Hãng tin Nga Interfax dẫn lời bộ chỉ huy dân quân dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết, lực lượng này đang chuẩn bị tấn công thành phố Mariupol, hiện là trung tâm hành chính khu vực Donetsk, sau khi các cơ quan chính phủ sơ tán về đây kể từ đầu cuộc chiến.

Việc lực lượng dân quân Donetsk bất ngờ đánh chiếm Novoazovsk là cú đấm choáng váng với chính phủ Ukraine, bởi từ khi chiến sự nổ ra, toàn bộ cơ quan đầu não chính quyền ở khu vực Donetsk đã sơ tán về Mariupol. Thành phố này chắc chắn sẽ là mục tiêu tiếp theo của lực lượng dân quân Donetsk.

Nguồn tin được Interfax dẫn lời nói: "Chúng tôi đã tiến vào Novoazovsk và tiến thẳng tới Mariupol. Tôi cho rằng sẽ kiểm soát thành phố này trong vài ngày tới, mọi thứ đã sẵng sàng". Tin cho biết, các quan chức chính quyền hành chính tỉnh Donetsk thân Kiev, cảnh sát và nhiều phát ngôn viên phục vụ chính quyền Kiev đang vội vã rời thành phố.

Novoazovsk nằm trên con đường chiến lược nối liền Nga với thành phố cảng Mariupol của Ukraine và bán đảo Crimea (cách biên giới nước Nga ở điểm gần nhất vẻn vẹn 13,92 km, cách Mariupol khoảng 36km). Thị trấn này tuy nhỏ nhưng có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng đối với cục diện xung đột tại vùng Donetsk.

Đánh chiếm được Novoazovsk, dân quân Donetsk sẽ giành được quyền kiểm soát hơn 250 km đường bờ biển, khống chế một bộ phận phía đông bắc biển Azov - nơi có một số mỏ dầu và khí đốt ngoài khơi, nối thông tuyến đường biển xuống Crimea, nối thông tuyến đường bộ sang Nga.

Mariupol chính là chướng ngại vật cuối cùng ở duyên hải Azov, phía đông nam Ukraine

Mariupol chính là chướng ngại vật cuối cùng ở duyên hải Azov, phía đông nam Ukraine

Thành phố cảng Mariupol có vị trí chiến lược rất quan trọng ở đông nam Ukraine. Nếu đánh chiếm nốt Mariupol, toàn bộ dải bờ biển Azov thuộc vùng Donetsk sẽ nằm trong tay quân dân quân, là bàn đạp quan trọng để họ nhận viện trợ vũ khí, lương thực từ Crimea lên hoặc từ Nga sang.

Quân đội Ukraine đang tăng cường các biện pháp phòng thủ tại thành phố Mariupol. Chiều ngày 27/8, một lữ đoàn quân đội Ukraine đã được triển khai tới đây để tăng cường phòng thủ. Khu vực nằm cách xa trung tâm chiến sự nhất của vùng Donetsk sắp tới rất có thể sẽ biến thành điểm nóng mới ở đông nam Ukraine.

Theo DPR, tối 28/8, dân quân Donetsk đã chặn đoạn đường nối Mangush với Osipenko. Như vậy, toàn bộ con đường chiến lược nối Crimea với biên giới nước Nga chỉ còn Mariupol là chướng ngại vật cuối cùng và chắc chắn là dân quân Donetsk sẽ đánh chiếm bằng được cứ điểm cuối cùng này, chiếm giữ một khu vực rộng lớn chạy dọc duyên hải Azov cho đến Crimea.

Rất có khả năng mặt trận thứ 3 (sau Lugansk và trung tâm Donetsk) sẽ được mở ở khu vực duyên hải đông nam Ukraine. Nếu có tác chiến lớn ở khu vực dường như hứng chịu ít bom đạn nhất kể từ khi bắt đầu cuộc chiến này, quân chính phủ Ukraine bị cô lập hoàn toàn, còn phe dân quân sẽ có thuận lợi lớn về bổ sung tiếp viện nhân lực và vật lực.

Nếu chiếm được Mariupol (nhiều khả năng), dân quân Donetsk sẽ có một vùng kiểm soát rộng lớn, có thể xây dựng các căn cứ huấn luyện binh sĩ, nuôi dưỡng thương bệnh binh, nhận lương thực, vũ khí tiếp viện, làm bàn đạp để tiến đánh các khu vực khác. Một cục diện mới cho cuộc nội chiến ở đông nam Ukraine đang hình thành.

Tình hình của quân đội Ukraine quả thực đang rất nguy ngập.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại