Không quân Syria lần đầu không kích biên giới Lebanon

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Các máy bay của Không quân Syria vào hôm thứ Hai (18/3) đã thực hiện cuộc không kích đầu tiên vào các khu vực biên giới với Lebanon.

Truyền thông Lebanon cho hay, các máy bay của Không quân Syria vào hôm thứ Hai đã thực hiện cuộc không kích đầu tiên vào các khu vực biên giới với Lebanon.

Khu vực bị không kích trên biên giới với Syria đó là Hirba-Yutin và Wadi Heil, miền đông Lebanon.

Theo báo Tầm nhìn nước Nga, trước đó phương tiện truyền thông Syria vào hôm thứ Hai đã thông báo về sự xâm nhập của hàng trăm chiến binh qua biên giới Jordan tiến về vùng ngoại ô phía nam Damascus.

Tờ báo Al-Thawra cho rằng Chính phủ Jordan "đã đầu hàng áp lực từ Ả-rập Xê-út và Qatar". Tình hình biên giới Syria-Lebanon, nơi quân đội Syria đối đầu với cuộc xâm lược liên tục các nhóm khủng bố đang trở nên ngày càng căng thẳng. Theo một nguồn tin quân sự, gần đây, khoảng 15 nghìn lính đánh thuê đã được đào tạo tại các trại ở miền bắc Lebanon.

Đã xuất hiện những thông tin đáng lo ngại về sự leo thang mới của cuộc chiến ở vùng ngoại ô của thủ đô Syria. Theo kênh truyền hình Al Jazeera, trước đó lực lượng quân đội Tự do Syria đã được tiếp ứng để phong tỏa lối vào phía Nam và phía Đông Damascus và các thành phố xung quanh.

Trong khi đó, lực lượng chính phủ Syria đã thành công trong việc đẩy lùi các lực lượng đối lập tấn công theo nhiều hướng khác nhau. Các đơn vị tinh nhuệ thuộc Lực lượng Vệ binh Cộng hòa đã ngăn chặn địch ở Khan el-Sheikh cách thủ đô 25 km.

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp Laurent Fabius, “quân khởi nghĩa” Syria cần để có được vũ khí từ nước ngoài, “nếu không thì thế chủ động trong cuộc xung đột Syria có thể sẽ nằm trong tay các chiến binh al-Qaeda".

Không quân Syria  đã thực hiện cuộc không kích đầu tiên vào các khu vực biên giới với Lebanon.

Trước đây, tại hành phố Aleppo, cách Damascus 340 km về phía bắc, sau các cuộc giao tranh ác liệt, lực lượng đặc biệt của quân đội Syria trả lại tự do cho khu phố Rashidin ở phía tây thành phố nơi mà đã bị phá hủy bơi hàng chục kẻ khủng bố.

Vào Chủ nhật (17/3), có nguồn tin cho biết rằng Quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã được đưa tới biên giới với Lebanon và đã được triển khai dọc theo khu vực Nahr al-Kabir.

Trước đây, Damascus đã từng cảnh báo rằng, quân đội Syria có thể tấn công vào các căn cứ của nhóm khủng bố và lãnh thổ Lebanon, nếu quân đội Lebanon không tăng cường việc bảo vệ biên giới chung, nơi mà thông qua đó các phần tử khủng bố có thể thâm nhập sâu vào Syria.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại