Không quân Nga phát hiện "cuộc tấn công tên lửa” gần Trung Quốc

Nhật Minh |

Hơn 10 máy bay và trực thăng từ các đơn vị không quân của Nga đã tham gia vào một cuộc tập trận mô phỏng khả năng đối phó với cuộc tấn công đường không của đối phương.

Hãng tin Sputnik ngày 31/3 dẫn thông báo của cơ quan báo chí Quân khu miền Đông, trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết:

Các binh sĩ thuộc Không quân Nga và các đơn vị phòng thủ tên lửa “đã phát hiện” một cuộc tấn công bằng tên lửa với quy mô lớn từ trên không trong cuộc tập trận quân sự diễn ra ở khu vực miền đông, gần Trung Quốc.

Thông báo của cơ quan báo chí Quân khu miền Đông cho hay:

“Hơn 10 máy bay và trực thăng từ các đơn vị không quân được triển khai ở vùng Zabaykalsk đã mô phỏng một cuộc tấn công của đối phương.

Hơn 30 mục tiêu giả định tên lửa hành trình và máy bay quân sự của đối phương đã bị tiêu diệt (trong cuộc tập trận)”.

Theo thông báo, các máy bay chiến đấu Su-30, cường kích Su-25, cùng các trực thăng Mi-24 và Mi-8 đã vào vai “đối phương” trong cuộc tập trận.

Các máy bay Su-30, Su-25 và trực thăng Mi-24, Mi-8 đã tham gia cuộc tập trận.

Hồi đầu tháng này, Quân khu miền Đông của Nga thông báo sẽ tiến hành tập trận bắn đạt thật với các hệ thống tên lửa S-300, chiến đấu cơ và máy bay hỗ trợ trong tháng 4 tới đây ở Cộng hòa Buryatia, miền Nam Siberia.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong năm 2015, Nga có kế hoạch tiến hành ít nhất 4.000 cuộc tập trận trên khắp đất nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại