Không quân Ấn Độ nhận chiếc Su-30MKI bảo dưỡng đầu tiên

Văn Hiếu |

Công ty hàng không Hindustan (HAL) của Ấn Độ vừa bàn giao máy bay tiêm kích đa năng Su-30MKI bảo dưỡng đầu tiên cho Không quân nước này.

Được “tân trang” tại cơ sở Nashik của HAL ở bang Maharashtra phía đông Ấn Độ, chiếc máy bay này có thể tiếp tục phục vụ trong không lực Ấn Độ thêm 14 năm hay 1.500 giờ bay nữa.

Đây cũng là cơ sở duy nhất trên thế giới (ngoài Nga) có khả năng đại tu sửa chữa dòng tiêm kích Su-30.

Quá trình duy tu, bảo dưỡng trên tiêu tốn khoảng 18.3 triệu USD cho mỗi chiếc Su-30MKI, bao gồm việc thay thế và nâng cấp hơn 600 chi tiết trên máy bay với khoảng 2.500 bước riêng biệt.

HAL cũng cho biết chiếc thứ hai đang trong quá trình bảo dưỡng sẽ sớm được bàn giao cho Không quân Ấn Độ thời gian tới.

Cùng với đó, hãng cũng dự định sẽ nâng công suất nhà máy để có thể đại tu được 15 chiếc Su-30MKI một năm và nâng lên gấp đôi vào năm 2030.

Theo thiết kế, mỗi chiếc Su-30MKI cần trải qua 3 lần duy tu, bảo dưỡng trong thời gian khai thác, sử dụng là 25 năm hoặc 6.000 giờ bay.

Từ năm 2007, Nga đã cung cấp 50 chiếc Su-30MKI cho Ấn Độ và HAL sản xuất theo giấy phép của Nga. Dự kiến đến năm 2020, Không quân Ấn Độ sẽ có 14 phi đội Su-30MKI với tổng số 272 chiếc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại