Không quân Ấn Độ tiếp nhận tên lửa phòng không Akash

Tuấn Sơn |

Không quân Ấn Độ đã chính thức tiếp nhận tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn nội địa Akash.

Lễ tiếp nhận tổ hợp phòng không mới được tổ chức tại căn cứ không quân Gwalior dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar và các quan chức Không quân nước này.

Tổ hợp tên lửa Akash là dòng tên lửa phòng không đầu tiên do Ấn Độ tự phát triển. Đây là sản phẩm hợp tác giữa Cơ quan Nghiên cứu và thực nghiệm quốc phòng Ấn Độ (DRDO) với công ty nội địa Bharat Electronics Limited - BEL.

Tổ hợp tên lửa phòng không Akash.

Akash được thiết kế để đối phó với nhiều dòng mục tiêu bay, trong đó có máy bay, tên lửa hành trình, tên lửa không đối đất.

Akash có tầm bắn đạt 30 km, trần cao khoảng 18 km. Đạn tên lửa trong tổ hợp Akash sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, 2 tầng đẩy với đầu đạn nổ phá mảnh nặng 55 kg có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết.

Mỗi tiểu đoàn Akash gồm 4 bệ phóng với 3 đạn tên lửa trên mỗi bệ.

Theo kế hoạch, các tổ hợp Akash đầu tiên sẽ được triển khai tại căn cứ không quân Gwalior, Hashimare, Tezpur, Jorhat and Pune. Trong tương lai, Bộ Quốc phòng Ấn Độ sẽ tiếp tục đặt mua thêm các tổ hợp tên lửa phòng không nội địa loại này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại