'Khám' vũ khí của tàu khu trục Mỹ tại Đà Nẵng

Sau khi cập cảng Đà Nẵng, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Chung-Hoon của Hải quân Hoa Kỳ đã "thoải mái" mở cửa mời các phóng viên lên tham quan những nơi không bị xem là khu vực nhạy cảm. Song bấy nhiêu cũng đã phần nào cho thấy sức mạnh của chiến hạm này.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Chung-Hoon được thực hiện bởi hãng đóng tàu: Bath Iron Works, Northrop Grumman Ship Systems, hạ thuỷ vào tháng 9/2004.

Tàu có chiều dài 155,29m, rộng 18m, trọng tải 9.496 tấn, tốc độ trên 30 hải lý/giờ với động cơ đẩy gồm 4 động cơ General Electric LM2500-30 gas turbines, 2 shafts, 100,000 shp (75MW).

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Chung-Hoon (Ảnh: HC)

Tàu USS Chung-Hoon được trang bị rất nhiều vũ khí tối tân. Trong đó, các vũ khí được phép "bật mí" gồm tên lửa Standard Missile (SM-2MR); hệ thống tên lửa phóng thẳng đứng Vertical Launch ASROC (VLA) missiles; tên lửa Tomahawk®; sáu ngư lôi MK-46 torpedoes ; hệ thống Close In Weapon System (CIWS), súng 5” MK 45, tên lửa Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM); hai máy bay LAMPS MK III MH-60 B/R với tên lửa Penguin/Hellfire và ngư lôi MK 46/MK 50...

Dưới đây là một số hình ảnh cận cảnh về chiến hạm này:

Từ cabin nhìn xuống sân đỗ máy bay
Sân đỗ máy bay với hai khu nhà chứa máy bay
Bên trong có 2 chiếc trực thăng LAMPS MK III MH-60 B/R...
mang tên lửa Penguin/Hellfire và ngư lôi MK 46/MK 50
Pháo hạng nặng trên tàu USS Chung-Hoon...
được bố trí ở mũi tàu...
có khả năng bắn trúng những mục tiêu từ rất xa
Giàn anten "khủng" trên tàu USS Chung-Hoon...
Kiểm soát mọi động tĩnh trên bàu trời
Sức mạnh đặc biệt nhất của tàu USS Chung-Hoon...
nằm ở hầm chứa các loại tên lửa phóng thẳng đứng Vertical Launch ASROC (VLA) missiles; tên lửa Tomahawk®... có khả năng đối hạm, đối đất, đối không...
Các giàn phóng tên lửa,
giàn phóng ngư lôi và nhiều loại vũ khí, khí tài của tàu USS Chung-Hoon được che chắn kỹ lưỡng
 
 
 
 
Bên trong gian chỉ huy - "trái tim" của tàu khu trục USS Chung-Hoon
 
Do tàu đã thả neo nên các phóng viên được "thoải mái" nghịch ngợm trên cabin lái tàu

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại