Khám phá tàu vận tải cỡ lớn của HQ Mỹ vừa vào vịnh Nha Trang

Bạch Dương |

(Soha.vn) - Sáng 24/6, tàu vận tải hạng nặng USNS Cesar Chavez (T-AKE 14) của Hải quân Mỹ sau khi di chuyển từ Philippines đã vào neo tại vịnh Nha Trang, Khánh Hòa.

Dưới đây là một số hình ảnh về tàu vận tải hạng nặng USNS Cesar Chavez (T-AKE 14)

USNS Cesar Chavez là chiếc thứ 14 và cũng là chiếc cuối cùng thuộc lớp tàu vận tải hàng khô Lewis and Clark của Hải quân Mỹ. Trong ảnh: tàu Lewis and Clark (T-AKE 1)

Tàu được khởi đóng ngày 26/2/2010, hạ thủy 9/5/2011 và chính thức vào biên chế ngày 24/10/2012

T-AKE 14 mang tên nhà lãnh đạo lao động và hoạt động nhân quyền Cesar Chavez, người đã gia nhập Hải quân Mỹ vào năm 1944 ở tuổi 17 và phục vụ trong thời gian 2 năm

Tàu có kích thước: Dài 210m; rộng 32,2m; mớn nước 9,1m; lượng giãn nước đầy tải 41.000 tấn

USNS Cesar Chavez mang theo được tối đa 6.000 tấn hàng khô và 2.390 tấn nhiên liệu

USNS Cesar Chavez mang theo được tối đa 6.000 tấn hàng khô và 2.390 tấn nhiên liệu

Tàu được trang bị động cơ diesel điện tích hợp cho phép đạt tốc độ tối đa 37 km/h, tầm hoạt động tới 26.000 km

Trên tàu được trang bị các hệ thống hỗ trợ việc tiếp nhiên liệu, tiếp hàng hóa cho các đơn vị tàu chiến trong hạm đội

Sàn đáp trực thăng ở đuôi tàu có khả năng đáp ứng yêu cầu cất hạ cánh cùng lúc cho 2 trực thăng loại MH-60S hoặc Super Puma

Với hệ thống máy móc cẩu hàng hóa, tiếp nhiên liệu đồ sộ, USNS Cesar Chavez có thể hỗ trợ cho nhiều tàu cùng lúc

Chi tiết cảnh các kiện hàng được chuyển qua hệ thống dây cáp nối giữa USNS Cesar Chavez với tàu chiến khác của Hải quân Mỹ

USNA Cesar Chavez (T-AKE 14) trong ánh điện rực rỡ ban đêm

USNS Cesar Chavez (T-AKE 14) trong ánh điện rực rỡ ban đêm

Tàu vận tải T-AKE của Hải quân Mỹ

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại