Khám phá tàu ngầm hạt nhân tấn công số 1 thế giới

Hải quân Hoàng gia Anh đã chính thức đưa vào phục vụ tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân mới nhất HMS Ambush vào ngày 1/3.

HMS Ambush (S120) là chiếc tàu ngầm hạt nhân tấn công thứ 2 thuộc lớp Astute được đưa vào phục vụ trong Hải quân Hoàng gia Anh. Giới quân sự thế giới đánh giá, Astute là lớp tàu ngầm hạt nhân tấn công tiên tiến nhất thế giới hiện nay.
HMS Ambush (S120) là chiếc tàu ngầm hạt nhân tấn công thứ 2 thuộc lớp Astute được đưa vào phục vụ trong Hải quân Hoàng gia Anh. Giới quân sự thế giới đánh giá, Astute là lớp tàu ngầm hạt nhân tấn công tiên tiến nhất thế giới hiện nay.
Tàu ngầm hạt nhân HMS Ambush được khởi đóng tại nhà máy của hãng BAE Systems tháng 10/2003.
Tàu ngầm hạt nhân HMS Ambush được khởi đóng tại nhà máy của hãng BAE Systems tháng 10/2003.
Phải tới tháng 1/2011, tàu HMS Ambush mới chính thức được hạ thủy ra biển thử nghiệm.
Phải tới tháng 1/2011, tàu HMS Ambush mới chính thức được hạ thủy ra biển thử nghiệm.
Tàu ngầm hạt nhân HMS Ambush có lượng giãn nước 7.400 tấn (khi lặn), dài 97m, rộng 11,3m, mớn nước 10m.
Tàu ngầm hạt nhân HMS Ambush có lượng giãn nước 7.400 tấn (khi lặn), dài 97m, rộng 11,3m, mớn nước 10m.
Tàu được trang bị một lò phản ứng hạt nhân PWR-2 cung cấp năng lượng hoạt động trong suốt 25 năm. Tàu có khả năng di chuyển dưới mặt nước với tốc độ 54km/h. Ở trên khoang tàu được tích hợp thiết bị tạo oxy lấy từ nước biển. Điều đó giúp con tàu không cần nổi lên mặt nước mà vẫn cung cấp đủ khí oxy cho thủy thủ.
Tàu được trang bị một lò phản ứng hạt nhân PWR-2 cung cấp năng lượng hoạt động trong suốt 25 năm. Tàu có khả năng di chuyển dưới mặt nước với tốc độ 54km/h. Ở trên khoang tàu được tích hợp thiết bị tạo oxy lấy từ nước biển. Điều đó giúp con tàu không cần nổi lên mặt nước mà vẫn cung cấp đủ khí oxy cho thủy thủ.
Thân tàu HMS Ambush được phủ 39.000 viên ngói cách âm giúp cho nó có khả năng “tàng hình” trước hệ thống định vị thủy âm đối phương tốt hơn bất kỳ tàu ngầm nào khác của nước Anh.
Thân tàu HMS Ambush được phủ 39.000 viên ngói cách âm giúp cho nó có khả năng “tàng hình” trước hệ thống định vị thủy âm đối phương tốt hơn bất kỳ tàu ngầm nào khác của nước Anh.
Bên trong phòng bếp phục vụ bữa ăn cho thủy thủ đoàn 98 người trên tàu HMS Ambush.
Bên trong phòng bếp phục vụ bữa ăn cho thủy thủ đoàn 98 người trên tàu HMS Ambush.
Một kỹ sư hải quân đang thử nghiệm các hệ thống trên tàu Ambush.
Một kỹ sư hải quân đang thử nghiệm các hệ thống trên tàu Ambush.
Bên trong khoang điều khiển vũ khí của tàu Ambush.
Bên trong khoang điều khiển vũ khí của tàu Ambush.
HMS Ambush được trang bị 6 máy phóng ngư lôi cỡ 533mm cho phép bắn tên lửa Tomahawk Block IV và ngư lôi Spearfish. Trong ảnh là các thủy thủ trên tàu HMS Astute (tàu đầu tiên thuộc lớp cùng tên, được đóng trước Ambush) đang chuẩn bị phóng tên lửa Tomahawk.
HMS Ambush được trang bị 6 máy phóng ngư lôi cỡ 533mm cho phép bắn tên lửa Tomahawk Block IV và ngư lôi Spearfish. Trong ảnh là các thủy thủ trên tàu HMS Astute (tàu đầu tiên thuộc lớp cùng tên, được đóng trước Ambush) đang chuẩn bị phóng tên lửa Tomahawk.
Tên lửa hành trình đối đất Tomawk Block IV có thể đánh trúng mục tiêu ở tầm 2.000km với độ chính xác cực cao.
Tên lửa hành trình đối đất Tomawk Block IV có thể đánh trúng mục tiêu ở tầm 2.000km với độ chính xác cực cao.
Trong ảnh là tên lửa Tomahawk được phóng từ tàu ngầm hạt nhân HMS Astute.
Trong ảnh là tên lửa Tomahawk được phóng từ tàu ngầm hạt nhân HMS Astute.
Ngư lôi chống ngầm/chống tàu mặt nước hạng nặng Spearfish có tầm bắn tới 54km, tốc độ bơi 150km/h. Ngư lôi có thể điều khiển qua dây dẫn hoặc dùng đầu tự dẫn định vị thủy âm chủ động.
Ngư lôi chống ngầm/chống tàu mặt nước hạng nặng Spearfish có tầm bắn tới 54km, tốc độ bơi 150km/h. Ngư lôi có thể điều khiển qua dây dẫn hoặc dùng đầu tự dẫn định vị thủy âm chủ động.
Hải quân Anh dự kiến sẽ đóng tổng cộng 7 tàu lớp Astute.  Hiện nay, nước này đã triển khai đóng 3 tàu vào các năm 2005, 2009 và 2011.
Hải quân Anh dự kiến sẽ đóng tổng cộng 7 tàu lớp Astute. Hiện nay, nước này đã triển khai đóng 3 tàu vào các năm 2005, 2009 và 2011.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại