Khám phá tàu chiến "nhỏ... sức tấn công khủng” ở ĐNA

Đó là những tàu chiến có lượng giãn nước vài trăm tấn, dài vài chục mét nhưng lại có sức tấn công “khủng” đánh chìm tàu chiến lớn hơn nó nhiều lần.

Hải quân Nhân dân Việt Nam hiện nay trang bị một số tàu hộ tống tên lửa Project 1241RE được thiết kế để tiêu diệt mọi mục tiêu trên biển. Project 1241RE được xem là những tàu chiến hiện đại đầu tiên của Quân đội ta trong chương trình hiện đại hóa hải quân.
Project 1241RE chỉ có lượng giãn nước khoảng 500 tấn, dài hơn 50m nhưng có khả năng tiến công tiêu diệt tàu chiến cỡ vài nghìn tấn. Vũ khí làm nên sức mạnh của 1241RE gồm 4 tên lửa hành trình chống tàu cận âm P-15M Termit.
Tên lửa hành trình chống tàu P-15M Termit đạt tầm bắn tới 80km, lắp đầu đạn thuốc nổ nặng 454 kg.
Sau Project 1241RE, Việt Nam còn nhập khẩu thêm 2 tàu tên lửa Project 1241.8 từ Nga với kích thước tương tự.
Hệ thống vũ khí trên tàu Project 1241.8 tương đương với Project 1241RE nhưng sở hữu tên lửa chống tàu mạnh hơn, hiện đại hơn.
Một tàu trang bị tổ hợp tên lửa hành trình chống tàu Kh-35 Uran (16 quả). Tên lửa có tầm bắn 135km, tính toán trên lý thuyết nó có thể đánh chìm tàu cỡ 5.000 tấn.
Với sự hỗ trợ của Nga, Việt Nam đã đóng một tàu hộ tống tên lửa với lượng giãn nước chừng 500 tấn BSP-500 trang bị 8 đạn tên lửa hành trình chống tàu Kh-35 Uran.
Ngoài Việt Nam, Hải quân Myanmar sở hữu một số tàu tên lửa cỡ nhỏ mua của Trung Quốc và tự đóng. Trong ảnh là tàu tên lửa Type 037-1G do Trung Quốc đóng, được trang bị 4 tên lửa hành trình chống tàu C-802 lắp đầu đạn nặng 165kg, tầm bắn 120 km.
Trong ảnh là tàu cao tốc tên lửa lớp 5-Series do Myanmar tự đóng, được trang bị 4 tên lửa hành trình chống tàu C-802.
Hải quân Malaysia chỉ sỡ hữu một lớp tàu tên lửa cỡ nhỏ Laksamana có lượng giãn nước 675 tấn, dài 62,3m. So với các tàu tên lửa cỡ nhỏ trong khu vực thì đây là con tàu có khả năng tác chiến khá tốt trên cả 3 mặt: chống tàu mặt nước, phòng không và chống ngầm.
Trong ảnh là tên lửa đối không Aspide của tổ hợp Albatros trên tàu Laksamana rời bệ phóng. Loại tên lửa này có thể tiêu diệt mục tiêu ở tầm 15 km.
Hỏa lực chống tàu mặt nước của Laksamana gồm 6 tên lửa hành trình Otomat Mk II lắp đầu đạn nặng 210 kg, tầm bắn 180 km.
Hải quân Singapore sở hữu một lớp tàu tên lửa cỡ nhỏ lớp Victory có lượng giãn nước 600 tấn, trang bị tên lửa hành trình chống tàu RGM-84 Harpoon đạt tầm bắn 130 km.
Gần đây, Hải quân Indonesia đã đưa vào sử dụng tàu tên lửa tàng hình cỡ nhỏ KCR-40 được trang bị tổ hợp tên lửa hành trình chống tàu C-705 đạt tầm bắn 75 km, có thể đánh chìm tàu chiến cỡ 1.500-3.000 tấn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại