Israel có gì để trị S-300 của Syria?

Bất chấp sự phản đối của các nước phương Tây, Nga đã quyết định bàn giao hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-300 cho Chính phủ Syria. S-300 đến tay Syria, quốc gia chịu nhiều phiền toái nhất không ai khác chính là Israel.

Việc hệ thống phòng không tối tân này đến Syria đã làm đảo lộn tất cả mọi toan tính của Israel, nhất là kế hoạch quân sự nhằm lật đổ chính quyền Tổng thống Assad. Vấn đề đang được dư luận quan tâm là Israel có những vũ khí nào có thể đối phó với S-300.

Mèo nào cắn mỉu nào?

Có thể nói rằng Israel là một trong những quốc gia có sức mạnh quân sự hàng đầu thế giới, Quân đội Israel (IDF) liên tục phải chiến đấu để bảo vệ đất nước trước mối hiểm họa từ lực lượng phiến quân Hezbollah, Hamaz liên tục thực hiện các hoạt động chiến tranh phá hoại.

Israel có gì để trị S-300 của Syria?
Không quân Israel có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chạm trán với các hệ thống phòng không của Liên Xô trước đây và Nga hiện nay.

IDF có kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, đặc biệt họ có một lịch sử rất phong phú trong việc đối phó với các loại tên lửa phòng không có nguồn gốc từ Liên Xô. Từ SA-2, SA-3 đến SA-6, Không quân Israel đều có cơ hội nếm trải.

Israel từng bị bất ngờ và thất bại cay đắng khi chạm trạn với hệ thống tên lửa "ba ngón tay thần chết" SA-6, nhưng không lâu sau đó đến lượt SA-6 của Syria phải thạm bại dưới tay Không quân Israel.

Trong kho vũ khí của Israel hiện nay có 3 loại có thể đánh tay đôi với S-300 của Nga. Loại vũ khí nguy hiểm nhất đối với S-300 của Syria chính là tên lửa hành trình tấn công mặt đất  Delilah, đây là sản phẩm của tập đoàn công nghiệp quốc phòng Israel IMI.

Israel có gì để trị S-300 của Syria?
Delilah tên lửa hành trình tấn công mặt đất chính xác nhất thế giới, đối thủ đáng gờm của S-300.

Điểm chết người của Delilah nằm ở chỗ, nó là một tên lửa hành trình tấn công mặt đất cực kỳ chính xác, bán kính lệch mục tiêu CEP của tên lửa chỉ có 1 mét. Delilah được đánh giá là loại tên lửa hành trình tấn công mặt đất chính xác nhất thế giới.

Delilah được thiết kế để tiêu diệt mọi mục tiêu trên đất liền và trên biển, tên lửa được trang bị một máy lái tự động, tên lửa được dẫn hướng đến mục tiêu kết hợp giữa dẫn hướng quán tính, GPS, ở pha giữa tên lửa được can thiệp bằng một liên kết dữ liệu cho phép hiệu chỉnh đường đi và xác nhận mục tiêu.

Ở pha cuối tên lửa nhắm mục tiêu bằng hồng ngoại kết hợp với một cảm biến hình ảnh kỹ thuật số thời gian thực CCD cho phép nhận diện những mục tiêu được ngụy trang kỹ càng nhất.

Hệ thống dẫn đường tinh vi này cho phép tên lửa Delilah đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách tới 250 km. Một tính năng ưu việt khác của Delilah là nó có kích thước và trọng lượng rất nhỏ gọn.

Tên lửa có chiều dài 2,17 mét,đường kính 0,33 mét, sải cánh 1,15 mét, trọng lượng phóng chỉ 187 kg, được trang bị động cơ phản lực  với tốc độ hành trình khoảng Mach-0.7. Mặc dù Delilah chỉ được trang bị đầu đạn nặng 30 kg nhưng bù lại tên lửa có độ chính xác rất cao nên mục tiêu khó lòng sống sót được.

Với tầm bắn 250 km đồng nghĩa với việc các tiêm kích Israel có thể phóng Delilah từ bên ngoài tầm với 150 km của S-300. Xét về tầm bắn, lợi thế đang thuộc về Israel, Delilah là một đối thủ nặng ký của S-300.

Israel có gì để trị S-300 của Syria?
Tên lửa chống bức xạ AGM-78 Standard là một thách thức không nhỏ đối với các trạm radar của S-300.

Jane's Defence Weekly cho biết, trong năm 2006, Không quân Israel đã sử dụng tên lửa Delilah để tiêu diệt một đoàn xe bị nghi ngờ chở vũ khí cung cấp cho Hezbollah ở sâu bên trong lãnh thổ Lebanon.

Một vũ khí khác trong kho Israel mà S-300 của Syria cần phải lưu tâm là tên lửa chống bức xạ AGM-78 Standard.

Đây là loại tên lửa chống bức xạ được thiết kế để tiêu diệt mọi trạm radar phát sóng chủ động, AGM-78 được trang bị đầu dò radar thụ động khá tinh vi.

Một tính năng ưu việt khác của tên lửa là nó có khả năng nhớ vị trí nên có khả năng tấn công ngay cả khi trạm radar đã ngưng phát sóng. Tuy nhiên, AGM-78 chỉ có tầm bắn 90 km, các tiêm kích Israel sẽ gặp nguy hiểm khi tiến vào khu vực tầm bắn của S-300.

Israel có gì để trị S-300 của Syria?
Hình ảnh cho thấy sự lợi hại của UAV cảm tử Harpy trong nhiệm vụ áp chế phòng không đối phương.

Loại vũ khí thứ 3 có thể đe dọa trực tiếp S-300 của Syria là UAV cảm tử Harpy. Đây là một vũ khí được thiết kế cho nhiệm vụ SEAD (áp chế phòng không đối phương). Harpy là một phương tiện bay không người lái nhưng thay vì mang các thiết bị trinh sát nó lại được trang bị đầu đạn.

UAV Harpy có chiều dài chỉ 2,7 mét, sải cánh 2,1 mét được trang bị động cơ cánh quạt công suất 38 mã lực. Harpy có phạm vi hoạt động tới 500 km với tốc độ tối đa 185 km/h. UAV này đi lang thang trong không khí và sẵn sàng lao xuống bất kỳ mục tiêu nào, với đầu đạn nặng 32 kg đủ sức phá hủy mọi mục tiêu trên mặt đất nơi nó lao xuống.

Đối với S-300 của Nga, điều mà hệ thống tên lửa phòng không tầm xa này đang thiếu chính là kinh nghiệm thực chiến. Có lẽ đây là lý do mà Nga quyết tâm chuyển giao S-300 cho Syria để thử lửa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại