Iraq mua lại máy bay Su-30K bị Việt Nam từ chối

Iraq đã mua 6 chiếc Su-30K được sửa chữa ở Belarus, Giám đốc Trung tâm Phân tích buôn bán vũ khí thế giới (Nga) Igor Korotchenko dự đoán.

Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki trước đó tuyên bố, Iraq đã mua của Nga và Belarus một số máy bay tiêm kích đã qua sử dụng của công ty Sukhoi.

“Có lẽ đó là nói đến 6 tiêm kích Su-30K từng để tại Nhà máy sửa chữa máy bay 558 ở Baranovichi, Belarus”, ông Korotchenko nói hôm 26/6/2014.

Ông cho rằng, các máy bay này nằm trong lô 18 Su-30K của Nga mà Không quân Ấn Độ trả lại sau khi sử dụng theo điều kiện hợp đồng và sau đó đã được sửa chữa, phục hồi tại Nhà máy 558. Trong số 18 chiếc này, 12 chiếc đã ký hợp đồng bán cho Angola, 6 chiếc còn lại nhiều khả năng đã được Iraq mua khẩn cấp.

Trong bối cảnh Iraq hiện bị tấn công ồ ạt từ phía nhóm khủng bố ISIS, nước này đang cần mua khẩn cấp máy bay để đối phó với khủng bố”, ông Korotchenko nói thêm.

Ông Korotchenko cũng dự đoán là ngoài các máy bay này, Iraq có thể muốn mua thêm các tiêm kích MiG-29 và trực thăng tiến công Mi-24 đang trong sử dụng trong Không quân Nga hay Belarus.

Trước đây khi có tin Nga muốn tìm đối tác mua 18 chiếc tiêm kích đa năng Su-30K do Ấn Độ trả lại trong giai đoạn 1997-1999 sau khi mua các máy bay mới Su-30MKI, từng có nhiều đồn đoán về số phận của 18 chiếc Su-30K và đích tới của nó. Có một số nguồn tin tiết lộ khách hàng đó là Việt Nam, tuy nhiên, thay vì mua lại máy bay Su-30K với giá rẻ nhưng chất lượng khó kiểm định, Việt Nam đã quyết định mua những máy bay mới hơn và tiên tiến hơn. Tới tháng 10/2013, báo chí Nga đưa tin các máy bay Su-30K này đã được bán cho khách hàng là Angola. Tới giữa tháng 11/2013, hãng tin RIA Novosti dẫn lời đại diện Rosoboronexport cho biết công ty đã tìm được khách hàng mua các máy bay Su-30K nhưng không cho biết thêm chi tiết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại