Iran muốn tổ hợp tên lửa bờ đối hải Bastion

Tuấn Sơn |

Tờ báo Nga Interfax dẫn nguồn tin từ Tổ hợp Công nghiệp quốc phòng đăng tải ngày 20-1 cho biết, Iran đang xem xét và muốn sở hữu các tổ hợp tên lửa bờ đối hải hiện đại Bastion, loại được trang bị đạn tên lửa diệt hạm siêu thanh Yakhont.

“Giới chức quân sự Iran rất chú ý tới tính năng chiến đấu ưu việt của tổ hợp Bastion. Điều quan trọng hơn cả là Tehran có vùng bờ biển dài cần được bảo vệ”, nguồn tin trên cho biết.


Các thành phần chiến đấu trong cơ cấu tổ hợp tên lửa Bastion.

Các thành phần chiến đấu trong cơ cấu tổ hợp tên lửa Bastion.

Theo đánh giá của Interfax, Nga và Iran đang có tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực quân sự-quốc phòng rất lớn kể từ khi cộng đồng quốc tế dỡ bỏ lệnh cấm vận chống Iran.

Ở thời điểm hiện tại, không có bất kỳ quy định quốc tế nào cấm Nga cung cấp tổ hợp Bastion cho Iran.

Cuối tháng 11-2015, Nga bắt đầu quy trình bàn giao các thành phần của tổ hợp tên lửa phòng không S-300 cho Iran. Quá trình này được thực hiện đồng thời với việc Iran rút đơn kiện Nga tại Tòa án Trọng tài quốc tế.

Theo các nguồn tin công khai, Iran đã được cung cấp phiên bản nâng cấp S-300PMU-2 Favorit, một trong những phiên bản hiện đại của tổ hợp S-300.

Tổ hợp tên lửa bờ đối hải Bastion được thiết kế để bảo vệ vùng bờ biển dài tới 600 km. Tổ hợp vũ khí phòng thủ này có thể vô hiệu hóa, tiêu diệt các chiến hạm của đối phương kể cả trong môi trường đối kháng điện tử dày đặc.

Với 24 đạn tên lửa trực chiến, tốc độ triển khai và phóng tên lửa Yakhont của tổ hợp Bastion chỉ khoảng 2,5 giây; thời gian triển khai, thu hồi tổ hợp khoảng 5 phút.

Sức mạnh tấn công của tổ hợp Bastion là các đạn tên lửa Yakhont với tốc độ bay siêu thanh tới 800 m/giây, tầm bắn đạt 300 km và hệ thống tự dẫn hiện đại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại