Iran dọa tấn công tự sát để hủy diệt Hải quân Mỹ

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - Quân đội Iran đang tăng cường huấn luyện đối phó các tàu chiến của Hải quân Mỹ để nếu xung đột nổ ra, Iran có thể bảo đảm "đánh bại và làm cho nước Mỹ phải bẽ mặt".

Tờ Washington Times (Mỹ) đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải trên phương tiện truyền thông nhà nước của Iran, Chuẩn Đô đốc Ali Fadavi, Tư lệnh Hải quân Iran tuyên bố Iran đang chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công tự sát, tấn công bằng máy bay không người lái và công nghệ tên lửa để "hủy diệt Hải quân Mỹ" trong bất cứ cuộc đụng độ nào sắp tới.

Ông Fadavi cho biết Iran đang huấn luyện tăng cường và chuẩn bị cho một cuộc xung đột với Mỹ. Theo ông Fadavi "đang bù đắp sự thua kém về công nghệ với Mỹ bằng chiến lược chiến tranh phi đối xứng, bao gồm các cuộc tấn công tự sát và sử dụng xuồng cao tốc cũng như năng lực tên lửa của mình".

Chuẩn Đô đốc Ali Fadavi
Chuẩn Đô đốc Ali Fadavi

Bên cạnh đó, ông Fadavi còn tiết lộ rằng đã "ít nhất" 3 lần các quan chức cấp cao của Mỹ liên lạc với Iran để thiết lập một đường dây nóng bằng điện thoại như hệ thống từng được Liên Xô và Mỹ sử dụng trong suốt thời kỳ Chiến tranh lạnh.

Những tuyên bố mang tính đe dọa về quân sự của Chuẩn Đô đốc Fadavi được đưa ra trong bối cảnh Iran đang tiến hành tăng cường sức mạnh quân sự quy mô lớn, trong đó bao hàm sự kiện Iran tuyên bố đã sao chép thành công một máy bay không người lái của Mỹ và phát triển các loại tên lửa đạn đạo tiên tiến có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Bản sao UAV RQ-170 vừa được Iran giới thiệu hôm 11/5.
"Bản sao" UAV RQ-170 vừa được Iran giới thiệu hôm 11/5.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tháng này, ông Fadavi cho biết thêm rằng Lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo (IRGC) của Iran đang chuẩn bị sử dụng máy bay không người lái để tiến hành những cuộc tấn công tự sát, đồng thời cũng trang bị tên lửa cho các UAV này.

Fadavi tự tin cho rằng mặc dù Mỹ sở hữu các thiết bị quân sự tiên tiến nhưng “những loại vũ khí đó sẽ không hiệu quả trước một chiến lược mới của Iran dựa trên đức tin, một khao khát cảm tử và dựa vào các xuồng cao tốc có một không hai của Iran”.

Xuồng tên lửa cao tốc của Iran
Xuồng tên lửa cao tốc của Iran

Iran sẽ "không cho phép Mỹ chống lại Iran thông qua những căn cứ quân sự của Mỹ ở các quốc gia trong vịnh Ba Tư", ông Fadavi nhấn mạnh, đồng thời cho biết rằng các lực lượng Mỹ trong khu vực đang thận trọng "để không gây hấn trong khu vực bởi ho biết rằng họ sẽ thua trong một cuộc xung đột tiềm năng với Iran".

"Lực lượng Hải quân Mỹ trong khu vực đang tuân theo yêu cầu của IRGC, lo sợ rằng tàu và tên lửa Iran sẽ nhắm vào họ" - Ông Fadavi nói.

Theo ông Fadavi, Iran đang phối hợp chặt chẽ với các nước láng giềng trong khu vực và sẽ ra tay ngăn chặn Mỹ "hành động" ở vịnh Ba Tư.

Iran cũng đang giám sát chặt chẽ các tàu sân bay của Mỹ, chúng là mục tiêu mà các quan chức quân sự của Iran đang bàn cách tiêu diệt trong thời gian gần đây.

"Các tàu sân bay Mỹ - biểu tượng cho sức mạnh quân sự của Mỹ, đang nằm trong sự giám sát chặt chẽ của IRGC. Người Mỹ và phần còn lại của thế giới biết rằng mục tiêu chiến đấu của Hải quân Iran là nhằm tiêu diệt Hải quân Mỹ", ông Fadavi nói, "Iran trong nhiều năm qua đã và đang chế tạo mô hìnhcác tàu khu trục, tàu tuần dương, khinh hạm của Mỹ và tập đánh chìm chúng”.

Ông Fadavi cho hay: "Người Mỹ không biết được rằng hầu hết các chi tiết được các viện nghiên cứu của Mỹ giới thiệu đã trở thành những dữ liệu thô về quy mô và kích thước các tàu sân bay để Iran xây dựng mô hình đầy đủ của chúng. Hải quân Iran có thể đánh chìm những mô hình tàu chiến của Mỹ chỉ trong vòng 50 giây”.

Ông Fadavi nhấn mạnh rằng quân đội Iran đã huấn luyện cường độ cao về chiến thuật tác chiến chống các tàu chiến của Mỹ để nếu xung đột nổ ra, Iran có thể bảo đảm "đánh bại và làm cho nước Mỹ phải bẽ mặt".

Sức mạnh xuồng tên lửa cao tốc Nasr-1 của Iran

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại