Hình ảnh tàu kéo Việt Nam xuất khẩu sang châu Âu

Công ty đóng tàu Hạ Long vừa bàn giao 2 tàu kéo ATD 2412 số 3 và số 4 có công xuất 5.600 mã lực xuất khẩu sang châu Âu.

Được biết đây là hai trong 4 chiếc tàu kéo được đóng mới xuất khẩu cho Tập đoàn Damen-Hà Lan.
Tàu kéo ATD 2412 tuy có tải trọng không lớn nhưng có tuyến hình rất phức tạp, vì vậy các chuyên gia của Damen tại Hạ Long đánh giá cao việc công ty đóng tàu Hạ Long đã thực hiện hạ thủy và hoàn thiện 4 chiếc tàu kéo này.
Theo những thông tin được tiết lộ, tàu kéo ATD 2412 do Công ty Damen Shipyard Gorinchem - Hà Lan thiết kế, Cơ quan Đăng kiểm Lloyd's của Anh giám sát thi công đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn châu Âu, mỗi tàu có giá khoảng 900.000 Euro.
Tàu có chiều dài 24,74m, chiều rộng 12,63m, chiều cao mạn 4,6m, lượng chiếm nước 490 tấn.
Tàu được trang bị hai máy với tổng công suất 5.600 mã lực, hai chân vịt biến bước trong ống đạo lưu có thể xoay 360 độ.
Tàu có tính cơ động cao nên được sử dụng cho các hoạt động tại bến, bao gồm cả hoạt động cứu hỏa, có thể lai dắt và hỗ trợ các tàu lớn và các công trình hàng hải ở vùng nước nội địa, tại cảng và gần bờ trong mọi điều kiện thời tiết.
Trước khi bàn giao chiếc sô 3 và 4, hai chiếc đầu tiên là 1 và số 2 đã được bàn giao cho chủ tàu trong tháng 8/2014.
Ngoài việc hoàn thành hợp đồng đóng tàu ATD 2412 với Hà Lan, Công ty đóng tàu Hạ Long hiện đang triển khai thi công đóng mới 2 tàu dịch vụ dầu khí, 4 tàu Roro chở quân và gia công hệ thống ống cho 5 tàu chở quân Roro 5612 xuất khẩu sang châu Mỹ.
Ngoài ra, hiện công ty tiếp tục triển khai thi công đóng mới 2 tàu Kiểm ngư (cùng sê-ri với 2 tàu kiểm ngư công ty đã bàn giao cho lực lượng kiểm ngư Việt Nam) và một số tàu chuyên dụng khác.
Cận cảnh lễ hạ thủy của tàu ATD 2412.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại