Hình ảnh hệ thống S-400 Triumf bảo vệ bầu trời Moscow

Phạm Tình |

Trung đoàn phòng không thứ tư trang bị hệ thống S-400 Triumf được đưa vào hoạt động chiến đấu ở khu vực Moscow vào ngày 29 tháng 1. Các loại vũ khí công nghệ cao đã tạo nên một bức tường bất khả xâm phạm đối với các hành động không kích Moscow và khu trung tâm công nghiệp.


S-400 Triumf có thể ngắm 36 mục tiêu cùng một lúc và bắn 72 tên lửa.

S-400 Triumf có thể ngắm 36 mục tiêu cùng một lúc và bắn 72 tên lửa.


S-400 có thể đánh chặn bất kỳ mục tiêu trên không nào, từ máy bay chiến lược và tên lửa đạn đạo đến máy bay chiến đấu tàng hình và tên lửa hành trình.

S-400 có thể đánh chặn bất kỳ mục tiêu trên không nào, từ máy bay chiến lược và tên lửa đạn đạo đến máy bay chiến đấu tàng hình và tên lửa hành trình.


Ít nhất một trung đoàn được trang bị các hệ thống phòng không S-400 Triumf dự kiến sẽ đưa vào phục vụ ở khu vực Moscow vào năm 2017.

Ít nhất một trung đoàn được trang bị các hệ thống phòng không S-400 Triumf dự kiến sẽ đưa vào phục vụ ở khu vực Moscow vào năm 2017.


Nó được trang bị với một số loại tên lửa có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 400 km.

Nó được trang bị với một số loại tên lửa có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 400 km.


Cuối tháng 11, các hệ thống S-400 đã được triển khai tại căn cứ không quân Hmeymim gần thành phố cảng Latakia của Syria để bảo vệ các hoạt động chống khủng bố của Lực lượng Không gian vũ trụ của Nga.

Cuối tháng 11, các hệ thống S-400 đã được triển khai tại căn cứ không quân Hmeymim gần thành phố cảng Latakia của Syria để bảo vệ các hoạt động chống khủng bố của Lực lượng Không gian vũ trụ của Nga.


Người kế nhiệm của nó, S-500, được đặt tên là Prometey hay Triumfator-M, sẽ có tầm bắn 600 km và sẽ có khả năng đánh chặn tên lửa hành trình siêu thanh và thậm chí cả các vệ tinh không gian.

"Người" kế nhiệm của nó, S-500, được đặt tên là Prometey hay Triumfator-M, sẽ có tầm bắn 600 km và sẽ có khả năng đánh chặn tên lửa hành trình siêu thanh và thậm chí cả các vệ tinh không gian.


Nhiệm vụ chính của các trung đoàn phòng không Nga là bảo vệ các ngành công nghiệp, quân sự và giới lãnh đạo.

Nhiệm vụ chính của các trung đoàn phòng không Nga là bảo vệ các ngành công nghiệp, quân sự và giới lãnh đạo.


S-400 Triumf (Tên hiệu NATO SA-21 Growler) là hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến nhất của Nga.

S-400 Triumf (Tên hiệu NATO SA-21 Growler) là hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến nhất của Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại