Hé lộ nơi huấn luyện phi công tàu sân bay Nga trong tương lai

Ly Vy |

(Soha.vn) - Nga đang xây dựng một trung tâm huấn luyện phi công hải quân với nhiều công nghệ hiện đại, có thể đáp ứng yêu cầu huấn luyện trong vài thập kỷ tới.

Tập đoàn nhà nước Rosteh đã hoàn thành một phần công trình thi công tổ hợp huấn luyện phi công hải quân trên mặt đất tại khu vực Yeisk Krasnodar. Giai đoạn cuối của dự án sẽ tiến hành lắp đặt thiết bị hỗ trợ hạ cánh cũng như các thiết bị mô phỏng vũ khí,... phục vụ cho việc huấn luyện phi công trên tàu sân bay của Nga. Trung tâm huấn luyện mới này sẽ có nhiều điểm khác so với trung tâm tương tự được Liên Xô xây dựng vào những năm 80 của thế kỷ XX tại làng Novofedorivka, Crimea.

Tổ hợp huấn luyện mới này được xây dựng theo phương pháp module nhằm giảm thiểu chi phí nâng cấp, hiện đại hoá trong tương lai. Toàn bộ công trình được tích hợp các hệ thống điện tử số hoá, áp dụng khoa học, kĩ thuật hiện đại nhất trong các lĩnh vực thông tin-điện tử, quang học, truyền dẫn hình ảnh, hồng ngoại, lade, quang điện, thuỷ lực. Công trình này hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu thử nghiệm các loại máy bay trên tàu sân bay, huấn luyện phi công, đội ngũ kĩ thuật, vận hành trong vài thập kỷ tới. Công trình này còn có ý nghĩa giúp Nga khẳng định vị trí của mình như là một quốc gia đi đầu về tiềm lực hải quân.

Trước đây các phi công trên tàu sân bay của Liên Xô huấn luyện tại trung tâm Nitka tại Crimea, sau khi Liên Xô tan rã thì Nga đã thuê lại trung tâm Nitka của Ukraine để huấn luyện phi công tàu sân bay Kuznetsov. Tuy nhiên, những bất đồng trong việc thuê căn cứ đã khiến Nga chấm dứt hợp đồng vào năm 2012 và tiến hành xây dựng trung tâm mới tại Yeisk Krasnodar. Sau khi sáp nhập Crimea, rất có thể Nga sẽ duy trì song song 2 trung tâm huấn luyện này.

Một số hình ảnh về trung tâm này:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại