Hàn Quốc xôn xao vì lính “bộ binh hạt nhân” Triều Tiên

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Đội duyệt binh đặc biệt này của Triều Tiên mỗi người đeo một chiếc balo nhỏ trước ngực, trên có biểu tượng “phóng xạ”.

Theo truyền thống, lực lượng chính trong cuộc duyệt binh hoành tráng mừng “Ngày chiến thắng” (ngày đình chiến liên Triều) 27/7 vừa qua của Triều Tiên vẫn là các loại tên lửa đạn đạo. Nhưng gây nhiều phỏng đoán và được báo chí Mỹ, Hàn Quốc chú ý nhất lại là máy bay trực thăng do Mỹ chế tạo, máy bay tàng hình đời mới và đặc biệt là một lực lượng “balo hạt nhân” kỳ bí lần đầu xuất hiện.


	Lực lượng "balo hạt nhân" xuất hiện trong cuộc duyệt binh Triều Tiên hiện đang gây xôn xao dư luận Hàn Quốc

Lực lượng "balo hạt nhân" xuất hiện trong cuộc duyệt binh Triều Tiên hiện đang gây xôn xao dư luận Hàn Quốc

Đội duyệt binh đặc biệt này mỗi người đeo một chiếc balo nhỏ trước ngực, trên có biểu tượng “phóng xạ”. Nhật báo Hàn Quốc cho biết lực lượng này được thành lập vào khoảng tháng 4/2012, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố chủ tịch Kim Nhật Thành. Lực lượng “bộ binh hạt nhân” từng xuất hiện trong vài cuộc duyệt binh, nhưng đây là lần đầu tiên họ công khai biểu tượng phóng xạ trên balo. Báo này cũng suy đoán trong balo có thể không phải là vũ khí phóng xạ mà là “bom bẩn” (bom sử dụng chất nổ thông thường để rải chất phóng xạ trên một khu vực rộng lớn).

Trong khi đó, tờ báo chuyên đưa tin về Triều Tiên của Hàn Quốc là DailyNK lại nhận định, năm 2011 Triều Tiên đã chuyển lực lượng bộ binh hạt nhân này thành cấp lữ đoàn, trực thuộc quân đoàn 8.

Dù còn chưa thống nhất về sự ra đời của lực lượng này, nhưng báo chí Hàn Quốc đều có chung nhận định, Triều Tiên có thể chưa phát triển được vũ khí hạt nhân loại nhỏ cơ động, nhưng việc “khoe” lực lượng đặc biệt trong cuộc duyệt binh thu hút sự chú ý của toàn thế giới chính là để hé lộ ý định sẽ hướng đến một loại vũ khí như vậy.

Dù hoành tráng, nhưng lực lượng và kho vũ khí mà Triều Tiên “khoe hàng” trong cuộc duyệt binh cuối tuần trước vẫn vấp phải sự nghi ngờ của nước ngoài. Hãng tin Fox của Mỹ bình luận, nhiều loại vũ khí được trình làng lần này cũng có khả năng biến mất giống loại tên lửa đạn đạo tầm xa thần bí KN-08 được khoe trong dịp kỉ niệm 100 năm ngày sinh Kim Nhật Thành. Fox cho rằng có thể phần nhiều trong số vũ khí đó mới chỉ là mô hình.

Trong khi đó, một số chuyên gia Trung Quốc lại cho rằng, việc một số vũ khí trong cuộc duyệt binh lần này của Triều Tiên “không giống thật” là do lí do an toàn. Ngoài ra, họ phải để đồ thật ở những địa điểm chiến lược nên không tiện mang tới Bình Nhưỡng “trình diễn”.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại