Hàn để ngỏ khả năng tấn công phủ đầu Triều Tiên

(Soha.vn) - Hàn Quốc sẽ thực hiện bước này, thậm chí ngay cả khi nó có khả năng gây chiến tranh.

Đài KBS dẫn lời Tướng Jung Seung-jo, Chủ tịch Hội đồng tham mưu Liên quân Hàn Quốc ngày 8/2 tuyên bố quân đội Hàn Quốc sẽ giáng đòn phủ đầu vào Triều Tiên nếu lực lượng vũ trang của nước này tìm cách sử dụng vũ khí hạt nhân.

 

Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Quốc hội về quốc phòng, ông Jung Seung-jo nói rằng Hàn Quốc sẽ thực hiện bước này, thậm chí nếu nó có khả năng gây chiến tranh.

Ông không loại trừ rằng Triều Tiên đang chuẩn bị thử nghiệm bom nhiệt hạch.

Theo giới chuyên gia, bom loại này có công suất cao hơn nhiều so với urani thông thường hoặc đạn dược plutoni, và là giai đoạn trung gian trên con đường chế tạo bom hyđrô.

Tuần trước, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ tiếp tục chế tạo vũ khí hạt nhân và dự định thường xuyên thử nghiệm các tên lửa và vệ tinh để đáp trả bản nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ phóng tên lửa hồi tháng 12.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại