F-35 đối diện nguy cơ tuột mất “hợp đồng thế kỷ”

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Hiện đại, tàng hình nhưng quá đắt khiến chiến đấu cơ thế hệ năm F-35 sắp tuột mất “hợp đồng thế kỷ” tại Hàn Quốc.

Các máy bay chiến đấu hiện đại thế hệ thứ năm F-35 của Mỹ rất có thể "bị bật" ra khỏi danh sách các ứng cử viên giành chiến thắng trong gói thầu cung cấp 60 máy bay chiến đấu cho Không quân Hàn Quốc. Lý do rất đơn giản đó là F-35 không phù hợp với Hàn Quốc về chi phí. Người Mỹ sẽ không thể “giảm giá”, bởi vì máy bay vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển, vì vậy chắc chắn đây sẽ không phải là "giải pháp giá rẻ" đối với Hàn Quốc.

	F-35 đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi cuộc đua tại Hàn Quốc.

F-35 đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi cuộc đua tại Hàn Quốc.

Hiện tại, cơ quan mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) đang tiến hành giai đoạn thứ hai của gói thầu cung cấp các máy bay chiến đấu mới cho Không quân nước này. Dự án này được gọi là FX. Seoul dự kiến sẽ mua 60 máy bay chiến đấu với chi phí phân bổ 8.300 tỉ won (tương đương 7,45 tỷ USD).

Đây được xem là hợp đồng quốc phòng lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc trong thời kỳ hậu chiến, và đó là lý do tại sao nó đã được mệnh danh là "hợp đồng thế kỷ". Ba ứng cử viên cho “chức cô địch” bao gồm: Lockheed Martin của Mỹ với máy bay chiến đấu F-35, Boeing với máy bay F-15 Silent Eagle và Tập đoàn EADS của châu Âu với máy Eurofighter Tranche 3 Typhoon.

	Chiến đấu cơ F-15 Silent Eagle của Boeing.

Chiến đấu cơ F-15 Silent Eagle của Boeing.

Mặc dù trong một thời gian dài F-35 - máy bay duy nhất trong số 3 ứng viên nặng ký tham gia gói thầu có khả năng tàng hình được cho là sẽ giành chiến thắng, nhưng hiện tại nó đang phải đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi cuộc đua. Những người tổ chức gói thầu chắc chắn rằng họ sẽ không có ý định tăng giá.

	F-35 cất cánh thẳng đứng.

F-35 cất cánh thẳng đứng.

"Chỉ khi nào tất cả các ứng viên công bố giá nằm trong giới hạn giá trị gói thầu mà chúng tôi đưa ra, chúng tôi sẽ ngay lập tức đánh giá các máy bay của ứng viên đó. Nhưng chúng tôi một lần nữa nhấn mạnh rằng ngoài sự phụ thuộc vào kết quả đánh giá kỹ thuật của các máy bay chiến đấu, chúng tôi sẽ không ký kết hợp đồng với bất kỳ công ty nào nếu không báo giá tổng thể."- Người phát ngôn cơ quan mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) Baek Yoon-hyun cho biết trong một cuộc họp báo.

	Eurofighter Typhoon.

Eurofighter Typhoon.

Một số chuyên gia đã cho rằng điều này như một lời cảnh báo hoặc thậm chí là một "bản tuyên án" đối với F-35, ứng cử viên đắt nhất tham gia gói thầu. Theo Lầu Năm Góc, 60 chiếc máy bay tàng hình, cùng với phụ tùng thay thế, cộng với dịch vụ hỗ trợ và huấn luyện phi công sẽ có giá trị 12,4 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức trần gói thầu 7,45 tỷ USD mà Hàn Quốc đưa ra. Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng chính phủ Hoa Kỳ không thể giảm giá.

Hiện tại, có vẻ như Boeing với F-15 Silent Eagle mới là ứng cử viên sáng giá để giành “hợp đồng thế kỷ” Hàn Quốc. Boeing tuyên bố rằng các máy bay chiến đấu sẽ có giá không vượt quá 3% giá trị mà Hàn Quốc đưa ra để đáp ứng các điều kiện của Seoul.

	F-35 hiện đại nhưng quá đắt đỏ.

F-35 hiện đại nhưng quá đắt đỏ.

Tại thời điểm này tất cả mọi người đang chờ đợi phản ứng từ công ty Lockheed Martin. Giai đoạn tiếp theo của việc đánh giá các ứng viên cung cấp máy bay chiến đấu mới cho Hàn Quốc dự kiến sẽ được tiến hành từ ngày 12 đến 16 tháng 8.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại