"Đột nhập" nơi chế tạo tiêm kích bom Su-34 Nga

(Ảnh Nóng) - Nga đang tiến hành sản xuất hàng loạt đối với các máy bay tiêm kích bom hiện đại nhất Su-34 nhằm tăng cường sức mạnh tấn công của mình

Hiệp hội hàng không Chkalov Novosibirsk (nhà máy Chkalov) là một trong những nhà máy sản xuất máy bay lớn nhất của Nga, thuộc một bộ phận của công ty hàng không Sukhoi.
Trong thời kỳ Chiến tranh thế giới lần 2, Chkalov sản xuất tới 1/3 lượng máy bay chiến đấu Yak cho Không quân Liên Xô. Việc sản xuất thực tế lên đến 33 máy bay mỗi ngày.
Cuối những năm 1980, nhà máy bắt đầu tiến hành sản xuất một biến thể chiến đấu cơ đa năng thế hệ thứ tư (loại mới nhất khi đó) Su-27IB, sau này được đổi tên thành Su-32.
Đầu những năm 1990, nhà máy bắt đầu quay lại sản xuất máy bay tiêm kích bom Su-34 để thử nghiệm. Đến năm 2006, loại máy bay này đã chính thức được Bộ Quốc phòng Nga đặt hàng sản xuất loạt.
Tiêm kích bom Su-34 được trang bị một pháo 30mm và 12 điểm treo vũ khí với tải trọng lên đến 8 tấn. Theo một số nguồn tin, trong cuộc chiến Nam Ossetia năm 2008, hai chiếc Su-34 đã được sử dụng để phá hủy các căn cứ không quân và tiến hành tác chiến điện tử chống lại hệ thống phòng không của Gruzia.
Các nhà phân tích phương Tây vẫn chưa phân loại Su-34, họ gọi nó là chiến đấu cơ đa năng và máy bay ném bom đa năng.

Các nhà phân tích phương Tây vẫn chưa phân loại Su-34, họ gọi nó là "chiến đấu cơ đa năng" và "máy bay ném bom đa năng".

Buồng lái máy bay Su-34 sử dụng giáp titan (dày tới 17mm) để chống được đạn súng máy phòng không, thậm chí cả mảnh đạn pháo phòng không nổ không quá gần. Khoang chứa nhiên liệu máy bay cũng được bọc giáp.
Hiện nay, có trên 6.000 công nhân đang làm việc tại nhà máy Chkalov để tham gia chế tạo máy bay Su-34.
Cận cảnh một tiêm kích bom Su-34 đang trong quá trình lắp ráp.
Trong tháng 3/2012, Không quân Nga đã ký một hợp đồng với nhà máy Chkalov để sản xuất tới 92 máy bay Su-34 đến năm 2020.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại