Đơn vị nào đã có khí tài phòng không tầm xa hiện đại của Israel?

Bình Nguyên |

Ngoài Sư đoàn phòng không 377, đến nay Sư đoàn 363 cũng có trong biên chế tổ hợp radar tầm xa cực hiện đại ELM-2288ER của Israel.

Đơn vị nào đã được trang bị radar ELM-2288ER?

Trong chùm tranh ký họa của Quang Cường đăng trên Báo QĐND đã ghi lại hình ảnh cán bộ chiến sĩ tại Đài radar tầm xa, Trung đoàn Ra-đa 295, Sư đoàn Phòng không 363 (Quân chủng PK-KQ) trên đỉnh của một trong những ngọn đồi cao nhất TP. Hải Phòng.

Mặc dù điều kiện sinh hoạt, chiến đấu còn nhiều khó khăn, nhưng không quản khó khăn, cán bộ, chiến sĩ nơi đây ngày đêm cùng cánh sóng radar dõi lên bầu trời; mọi thông tin, tín hiệu được cập nhật, phân tích đưa ra các đánh giá, tổng hợp.

Từ đó, chủ động trong mọi tình huống, góp phần cùng các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn bảo đảm an toàn và bình yên cho Thành phố.


Ký họa của Quang Cường đăng trên báo QĐND về cán bộ, chiến sĩ tại Đài radar tầm xa, Trung đoàn 295.

Ký họa của Quang Cường đăng trên báo QĐND về cán bộ, chiến sĩ tại Đài radar tầm xa, Trung đoàn 295.

Một điều đặc biệt đáng chú ý là đơn vị được trang bị tổ hợp radar tầm xa cực hiện đại ELM-2288ER của Israel. Như vậy, đây là đơn vị thứ 2 của QC PK-KQ được biên chế loại radar hiện đại này, bên cạnh Trung đoàn Ra-đa 292, Sư đoàn Phòng không 377.

Mới đây, trong Triển lãm chuyên đề "50 năm Truyền thống Bộ đội Tên lửa phòng không" diễn ra tại Bảo tàng Phòng không - Không quân, Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ đã chính thức giới thiệu tổ hợp radar tầm xa ELM-2288ER với đông đảo quân chúng nhân dân.

Có thể nói, những hình ảnh đầu tiên rất rõ nét về tổ hợp radar hiện đại này đã khiến rất nhiều bạn đọc quan tâm, thích thú, nhất là khi radar này góp phần quan trọng giám sát mọi tình huống trên không ở khu vực Quần đảo Trường Sa của Việt Nam.


Radar tầm xa ELM-2288ER được biên chế tại Trậm radar 6, Trung đoàn radar 292, Sư đoàn 377. Ảnh: Cục Chính trị - Quân chủng PK-KQ.

Radar tầm xa ELM-2288ER được biên chế tại Trậm radar 6, Trung đoàn radar 292, Sư đoàn 377. Ảnh: Cục Chính trị - Quân chủng PK-KQ.

Qua đó, thêm tin tưởng vào năng lực cảnh giới bầu trời, đảm bảo "Không để Tổ quốc bị bất ngờ từ các tình huống trên không" của Bộ đội Phòng không - Không quân nói chung và của Bộ đội radar nói riêng.

Trước đó, Đại tá Lê Viết Khánh, Sư đoàn trưởng Sư đoàn PK 377 cho biết, đơn vị tiếp tục phấn đấu, không ngừng nâng cao trình độ và khả năng chiến đấu, SSCĐ, quyết tâm bảo vệ vững chắc vùng trời Nam Trung bộ và Trường Sa thân yêu trong mọi tình huống.

sư đoàn trưởng sư đoàn phòng không 377
đại tá lê viết khánh
Sư đoàn đặt ra mục tiêu, yêu cầu cao về công tác huấn luyện, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì, các vị trí chủ chốt trong kíp chiến đấu phải bám sát các tiêu chuẩn huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, coi trọng huấn luyện thực hành làm chủ VKTBKT, huấn luyện làm chủ các loại vũ khí, khí tài mới được trang bị, như: Ra-đa 36D6; Ra-đa tầm xa ELM 2288 - ER và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành, khai thác, sử dụng trang bị, khí tài, nhất là đối với khí tài thế hệ mới.

Những đặc điểm vượt trội của radar ELM-2288ER

Được biết, ELM-2288ER là radar cảnh giới nhìn vòng tầm xa, cung cấp chính xác và đầy đủ 3 tham số (phương vị, cự ly, độ cao) cho các hệ thống phòng không, cảnh báo sớm và quản lý không lưu dân sự, do Tập đoàn Công nghiệp hàng không Israel (IAI) phát triển.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), các radar ELM-2288ER của Israel đã được Việt Nam đặt mua vào khoảng năm 2012-2013 và mới được bàn giao gần đây để biên chế về các đơn vị radar cảnh giới bầu trời.

Việc đưa vào trang bị các tổ hợp radar hiện đại tầm xa ELM-2288ER đã đánh dấu bước thay đổi về chất của mạng cảnh giới đường không.

Ngoài tính năng độc đáo tạo ra sự "khác biệt" có một không hai, ELM-2288ER còn có xuất xứ từ Israel, một đối tác mới nhưng tin cậy, ngoài các bạn hàng cung cấp vũ khí truyền thống (như Nga, Ukraine và các nước Đông Âu), thêm một lần tạo "khác biệt".

Điều này đã được khẳng định tại Hội thảo khoa học “Đài radar tầm xa ELM-2288ER và công tác quản lý vùng trời" do Học viện PK-KQ tổ chức giữa tháng 6 vừa qua.

Với cự ly trinh sát lên tới 480 km, ELM-2288ER đứng đầu bảng, vượt trội hơn so với tất cả các radar cùng loại trên thế giới hiện nay. Nó có thể phát hiện mục tiêu là máy bay chiến đấu khoảng cách 430 km, không một loại radar nào theo kịp.


Đại tá Hà Tiến Chích, Trưởng khoa Radar - Học viện PK-KQ khai mạc và chủ trì Hội thảo. Ảnh: Học viện PK-KQ.

Đại tá Hà Tiến Chích, Trưởng khoa Radar - Học viện PK-KQ khai mạc và chủ trì Hội thảo. Ảnh: Học viện PK-KQ.

Bên cạnh nhiệm vụ chính là cảnh giới, phát hiện các loại phương tiện bay trên không, ELM-2288ER còn thực hiện tốt các nhiệm vụ dẫn đường cho không quân, chỉ thị mục tiêu cho các đơn vị hỏa lực đánh địch từ xa, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ bầu trời.

Theo catalogue quảng cáo của nhà sản xuất, radar ELM-2288ER có những tính năng kỹ chiến thuật cơ bản như sau:

Phạm vi hoạt động: Cự ly: 480 km; Phương vị: 3600; Góc tà: 300; Độ cao: tới 30 km; Cự ly phát hiện mục tiêu là máy bay chiến đấu: 430 km; Đơn giá: trên 30 triệu USD.

ELM-2288ER vượt trội hơn nhiều loại radar khác ở cự ly phát hiện, tích hợp sẵn hệ thống nhận diện địch - ta, vừa nhìn vòng 360 độ, vừa quét theo khu vực định trước để bám sát và cập nhật liên tục tham số của các mục tiêu, nhóm mục tiêu nguy hiểm nhất.

Tới đây, khi Quân chủng PK-KQ tiếp nhận các tổ hợp tên lửa phòng không SPYDER hiện đại của Israel, các đài radar ELM-2288ER sẽ phát huy tối đa hiệu quả, trở thành những "mắt thần" cảnh báo sớm, cung cấp mục tiêu để các đơn vị hỏa lực diệt địch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại