Đội tàu chiến hùng hậu của "xứ sở vạn đảo" Indonesia (I)

Ly Vy |

(Soha.vn) - Với đội tàu chiến khá đông đảo, hỏa lực mạnh, Hải quân Indonesia đang phát triển thành một lực lượng hải quân có tầm cỡ trong khu vực.

Là quốc gia vạn đảo nên hải quân đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ cũng như an ninh của Indonesia. Lịch sử hải quân Indonesia bắt đầu từ ngày 10-9-1945 và cho đến nay hải quân Indonesia đang phát triển thành một lực lượng hải quân lớn trong khu vực.

Về khinh hạm: hiện nay, hải quân Indonesia đang có 6 tàu khinh hạm thuộc lớp Ahmad Yani, đây vốn là các tàu thuộc lớp Van Speijk của hải quân Hà Lan bán lại cho Indonesia (Trong ảnh là tàu KRI Karel Satsuitubun số hiệu 356 thuộc lớp Ahmad Yani).
Tàu lớp Ahmad Yani có lượng giãn nước 2.850 tấn, vũ khí trang bị trên tàu có 1 pháo hạm OTO Melara 76mm, 2 bệ phóng tên lửa phòng không Mistral, 2x3 ống phóng ngư lôi chống ngầm. Trong tổng số 6 tàu lớp Ahmad Yani của mình, Indonesia đã cải tiến lắp 4 tên lửa chống hạm C-802 lên 5 tàu và tàu còn lại, tàu KRI Oswald Siahaan được lắp 4 tên lửa chống hạm Yakhont (Trong ảnh là tàu KRI Oswald Siahaan đang phóng thử nghiệm tên lửa chống hạm Yakhont).
Sắp tới đây, hải quân Indonesia sẽ có thêm các tàu khinh hạm Sigma 10514 và đây sẽ là những con tàu mạnh nhất của hải quân Indonesia với 8 tên lửa chống hạm Exocet Block 3, 12 tên lửa phòng không MICA,...
Về đội tàu hộ tống, nòng cốt trong đội tàu hộ tống và cũng là những tàu hiện đại nhất là 4 tàu thuộc lớp Diponegoro (Sigma 9113).
Tàu lớp Diponegoro (Sigma 9113) có lượng giãn nước 1.690 tấn, vũ khí trang bị gồm có: 1 pháo hạm OTO Melara 76mm, 4 tên lửa chống hạm Exocet Block 2, 2 pháo 20mm, 8 tên lửa phòng không Mistral, 2x3 ống phóng ngư lôi.
Ngoài ra, Indonesia còn có 3 tàu hộ tống lớp Fatahillah, được đặt mua từ Hà Lan từ cuối những năm 70 của thế kỷ XX.
Tàu lớp Fatahillah có lượng giãn nước 1.450 tấn, vũ khí trang bị gồm có: 1 pháo hạm Bofors cỡ nòng 120mm, 1 pháo hạm Bofors cỡ nòng 40mm, 4 tên lửa chống hạm MM 38 Exocet, 1 cối chống ngầm.
Sắp tới, Indonesia sẽ tiếp nhận thêm 3 tàu hộ tống lớp Bung Tomo, đây vốn là các tàu hộ tống lớp Nakhoda Ragam mà Brunei đặt mua từ Anh nhưng từ chối tiếp nhận.
Tàu lớp Bung Tomo có lượng giãn nước 1.940t, vũ khí trang bị gồm có: 1 pháo hạm OTO Melara 76mm, 8 tên lửa chống hạm Exocet Block 3, 12 tên lửa phòng không MICA. Đây cũng là lớp tàu đang gây tranh cãi giữa Indonesia và Singapore khi Indonesia đặt tên cho 1 con tàu thuộc lớp này là tên của 2 người lính Indonesia đánh bom cảm tử ở Singapore.

(Còn tiếp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại