Đội đặc nhiệm hải quân "xuất quỷ nhập thần" của Israel

Ly Vy |

(Soha.vn) - Cùng tìm hiểu công tác huấn luyện của một trong những lực lượng đặc nhiệm hải quân tinh nhuệ nhất trên thế giới.

Phóng viên của tờ Ynetnews (Israel) đã có cơ hội quan sát một buổi huấn luyện dành cho đội đặc nhiệm Shayetet 13 đặc biệt tinh nhuệ của nước này. Dưới đây là những gì mà Ynetnews đã ghi lại:

Chúng tôi có mặt tại căn cứ Atlit vào buổi trưa, đây là trung tâm huấn luyện dành cho đơn vị đặc nhiệm hải quân Shayetet lừng danh của quân đội Israel.

Được thành lập vào năm 1949, lực lượng Shayetet 13 có nhiệm vụ chuyên chống khủng bố, giải cứu con tin. Các chiến binh thuộc lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong các cuộc xung đột có sự tham gia của Israel, phát triển nhiều kĩ năng chiến đấu đặc biệt qua nhiều năm hoạt động, cũng như tham gia các nhiệm vụ nhân đạo như giải cứu người Do Thái khỏi Ethiopia. Shayetet được công nhận như một trong những lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ nhất thế giới.

Trong những năm gần đây, Shayetet 13 đã thực hiện nhiều nhiệm vụ phức tạp phía sau chiến tuyến của quân địch, tránh được sự dòm ngó của công chúng.

Một trong những nhiệm vụ bí mật của Shayetet 13 là vào tháng trước, 10 lính đặc nhiệm của đơn vị này đã tham gia vào nhiệm vụ với mật danh là Full Disclosure, chặn bắt thành công tàu chở vũ khí KLOS-C của Iran tại vùng biển quốc tế.

Được trang bị quân trang, vũ khí chuyên dụng.

Được trang bị quân trang, vũ khí chuyên dụng.

Những người lính đặc nhiệm hải quân phải vượt qua một trong những khóa huấn luyện khắc nghiệt nhất trong quân đội Israel nếu họ muốn được là thành viên của Shayetet 13. Trong 20 tháng huấn luyện, các thành viên sẽ được tập luyện cơ bản tại lữ đoàn Nahal, các bài huấn luyện cơ bản chuyên sâu tại căn cứ chính của lực lượng ở Atlit có nhiệm vụ huấn luyện tác chiến trên biển, lặn với thiết bị chiến đấu,...

Người nhái thuộc lực lượng Shaytet có thể ở dưới nước hàng giờ mà không bị phát hiện.

Người nhái thuộc lực lượng Shayetet có thể ở dưới nước hàng giờ mà không bị phát hiện.

Vào cuối khóa, từng người sẽ được phân công vào 1 trong 3 đơn vị chuyên biệt của lực lượng Shayetet là: đơn vị người nhái, đơn vị đột kích và đơn vị chuyên hoạt động trên bộ.

Thành viên muốn gia nhập

Thành viên muốn gia nhập Shayetet phải trải qua 20 tháng huấn luyện.

Những người lính di chuyển từ Atlit đến khu vực huấn luyện bằng xuồng, sau khi chuẩn bị các thiết bị đặc biệt bao gồm bộ đồ chống nước, chân vịt, mặt nạ oxi, bình triệt tiêu bọt khí,...

Cùng nhảy xuống nước với những người lính này mới hiểu vì sao họ được mệnh danh là "những người đàn ông trầm lặng". Những chiến binh di chuyển một cách bí mật, nhẹ nhàng ra khỏi mặt nước và rất khó có thể biết được vị trí của họ. Không có một tiếng động hay bất kỳ bọt khí nào thoát ra, việc đó làm đối phương không thể nào theo dõi được.

Việc huấn luyện bao gồm cả tham gia các nhiệm vụ chung với các lực lượng đặc nhiệm khác của Israel.

Việc huấn luyện bao gồm cả tham gia các nhiệm vụ chung với các lực lượng đặc nhiệm khác của Israel.

Những người nhái thuộc lực lượng Shayetet có thể chiến đấu du kích dưới nước hoặc tham gia phá hoại (họ có thể đến bất kỳ cảng nào mà không bị phát hiện). Ngoài ra, họ còn được huấn luyện võ thuật và tham gia nhiều hoạt động diễn tập và thực hiện nhiệm vụ chung với nhiều lực lượng khác thuộc quân đội Israel.

Những người nhái này có khả năng ở dưới nước trong một thời gian dài và nếu không có nhóm phóng viên đang theo dõi buổi huấn luyện thì họ còn có thể tiếp tục huấn luyện trong nhiều giờ liền nữa. Ở dưới nước, họ tập luyện kĩ năng lặn chiến đấu kiểm tra khả năng lặn cùng một đội để thực hiện nhiệm vụ.

Đây là một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất trên thế giới.

Đây là một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất trên thế giới.

Sau khi hoành thành buổi huấn luyện, các người nhái lên xuồng và chèo trở về căn cứ, điều này cũng được thực hiện bí mật như lúc họ tới. Trong suốt thời gian huấn luyện, họ không hề đặt chân lên bờ và có vẻ như họ có thể sống dưới nước với thời gian vô hạn định.

Sau khi đội người nhái hoành thành buổi huấn luyện thì đội đột kích đến nơi. Đây là một nhóm gồm 6 người mới hoàn thành việc huấn luyện cách đây 1 năm nhưng đã có nhiều hoạt động ở những địa điểm xa xôi trong đó có cả nhiệm vụ bắt tàu KLOS-C.

Họ là một nhóm tác chiến nhỏ và lần đầu tiên chúng tôi được phép chứng kiến buổi huấn luyện của họ. Những người lính này được trang bị những bộ quân trang chiến đấu hiện đại nhất của Israel.

Buổi huấn luyện bắt đầu khi họ đã ở dưới nước và dường như không thể phân biệt được họ ở đâu xung quanh những mỏm đá lớn. Họ có thể ngồi hàng giờ mà không hề di chuyển để đợi quân địch.

Nhiệm vụ của họ là thực hiện cuộc đột kích từ dưới nước lên bờ biển để chiếm giữ một căn cứ được giao. Họ nhanh chóng di chuyển từ dưới nước lên bờ trong khi mang trên người những loại vũ khí tinh vi nhất của quân đội Israel.

Trời đã bắt đầu tối nhưng hoạt động huấn luyện tại căn cứ càng nhộn nhịp hơn và có vẻ như buổi huấn luyện sẽ không bao giờ kết thúc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại