Đội Đặc công người nhái Việt Nam tập luyện giữ đảo xa

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Lữ đoàn Đặc công 5 (Binh chủng Đặc công) kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với tác chiến; tăng cường huấn luyện chuyên sâu, nâng cao cho các lực lượng chiến đấu viên theo nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ tác chiến biển, đảo và huấn luyện, diễn tập hiệp đồng với Quân chủng Hải quân.

Gian khó, càng quyết tâm “khổ luyện”

Chúng tôi đến Lữ đoàn Đặc công 5 khi đơn vị tổ chức diễn tập chỉ huy-cơ quan, có một phần thực binh đối với lực lượng dự bị động viên.

Đóng quân, làm nhiệm vụ ở vùng biển, đảo Nam Trung Bộ, trong khi địa bàn động viên chủ yếu ở vùng ven biển Bắc Bộ, nên lữ đoàn phải tổ chức huấn luyện, động viên quân dự bị, diễn tập thực binh ở miền Bắc và tổ chức diễn tập chỉ huy-cơ quan tại đơn vị. Kết thúc diễn tập, lữ đoàn được Ban chỉ đạo diễn tập của Binh chủng đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo Đại tá, Lữ đoàn trưởng Phạm Văn Thắng: “Huấn luyện, SSCĐ, thực hiện nhiệm vụ phân tán, xa đơn vị, chủ yếu ở môi trường nước, vùng biển, đảo tiền tiêu, với cường độ cao, trong điều kiện rất vất vả, gian khổ… là nét “đặc thù” của Lữ đoàn Đặc công 5.

Tuy vậy, nhiều năm qua, lữ đoàn luôn chủ động khắc phục mọi khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều biện pháp tích cực, đồng bộ, hiệu quả nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ.”

Lữ đoàn Đặc công 5 đã phát động phong trào thi đua "Huấn luyện giỏi năm 2013", tạo khí thế thi đua trong huấn luyện ngay từ ngày đầu ra quân huấn luyện.

Cấp ủy các cấp ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, tập trung thực hiện thắng lợi khâu đột phá "Nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện”, từ đó nâng cao nhận thức nhiệm vụ, xây dựng ý chí quyết tâm, ý thức trách nhiệm cao của cán bộ, chiến đấu viên, chiến sĩ trong đơn vị.

Lực lượng đặc công người nhái của Đoàn Đặc công 5 chuẩn bị quy trình lặn.
Lực lượng đặc công người nhái của Đoàn Đặc công 5 chuẩn bị quy trình lặn.

Trở về sau đợt huấn luyện, “sát hạch” nghiêm túc, dài ngày ở vùng biển, đảo xa, đội trưởng Nguyễn Đức Dũng và Chính trị viên Đội đặc công người nhái Đặng Quang Thường cho biết: “Huấn luyện, diễn tập bảo vệ vùng biển, đảo xa rất vất vả, gian khổ, nhưng khi phân đội được giao thực hiện nhiệm vụ tác chiến để cấp trên kiểm tra, 100% cán bộ, chiến sĩ của đội đều xung phong; số anh em đi làm nhiệm vụ “tác chiến” đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, có tiến bộ rõ nét so với các đợt kiểm tra trước đây. Càng trong khó khăn, cán bộ, chiến sĩ càng thêm đoàn kết gắn bó, quyết tâm cao”.

Được biết, các chiến sĩ của Đội Đặc công người nhái đều được tuyển chọn kỹ từ các đơn vị trong toàn binh chủng, có phẩm chất chính trị, sức khỏe tốt, đưa về lữ đoàn tiếp tục “khổ luyện”, sát hạch kỹ để tuyển chọn phục vụ lâu dài trong quân đội.

Huấn luyện gắn với tác chiến biển, đảo

Lữ đoàn xác định huấn luyện cán bộ là khâu then chốt quyết định chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị VMTD; thời gian qua đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt công tác bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ theo phân cấp.

Thượng tá Hoàng Văn Kiên, Phó chính ủy lữ đoàn cho biết: “Từ đầu năm đến nay, các đơn vị chú trọng tổ chức bồi dưỡng cán bộ theo chế độ tuần, tháng chặt chẽ, đúng theo phân cấp, bảo đảm quân số, đạt chất lượng khá. Hoạt động CTĐ, CTCT được tiến hành hiệu quả trong các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, phòng chống lụt bão, diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật”.

Những năm qua, lữ đoàn chú trọng kết hợp chặt chẽ huấn luyện kỹ thuật với chiến thuật, giữa lý thuyết với thực hành, lấy thực hành là chính; huấn luyện từ cơ bản đến phức tạp, kết thúc nội dung khoa mục đều tổ chức kiểm tra, hội thao chặt chẽ, rút kinh nghiệm kịp thời. 6 tháng đầu năm, chất lượng huấn luyện của lữ đoàn đều đạt khá, giỏi; khả năng hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị đạt khá, tiêu biểu như Đại đội 12, Liên đội 1, Liên đội 7…

Các cán bộ Đội Chống khủng bố kể cho chúng tôi nghe về những ngày huấn luyện trên bờ, trên sông, biển, huấn luyện nhảy dù…, với tính chất huấn luyện phức tạp; cán bộ đội vừa chỉ huy, đồng thời cũng tham gia thực hiện nhiệm vụ như chiến đấu viên. Các nhân viên quân y, lái xuồng, thông tin… của đội vừa làm nhiệm vụ bảo đảm, đồng thời cũng phải được huấn luyện tốt, luôn sát cánh cùng chiến đấu viên trong huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ tác chiến.

Những tháng cuối năm 2013, cường độ huấn luyện cao, nhiệm vụ của lữ đoàn nhiều, đa dạng: Duy trì lực lượng, phương tiện trực SSCĐ; huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch; diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cấp liên đội; tổ chức liên đội ôn luyện và tham gia “Hội thi cán bộ liên đội trưởng, chính trị viên liên đội đặc công toàn quân"..., trong khi thao trường huấn luyện, cơ sở vật chất bảo đảm cho huấn luyện của đơn vị, nhất là huấn luyện xa bờ, huấn luyện phân tán còn gặp nhiều khó khăn.

Để đạt kết quả cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, theo Đại tá, Lữ đoàn trưởng Phạm Văn Thắng: Lữ đoàn kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với tác chiến; tăng cường huấn luyện các lực lượng làm nhiệm vụ tác chiến biển, đảo và huấn luyện, diễn tập hiệp đồng với Quân chủng Hải quân ở vùng biển, đảo xa; chú trọng các nội dung trọng tâm của từng đối tượng, chuyên ngành; huấn luyện chuyên sâu theo phương án, nhiệm vụ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại