Diễn tập Rapid Trident: Lính Ukraine ở lều rách, tắm thùng gỗ

Truyền thông Nga cho biết, trong khuôn khổ cuộc tập trận chung “Rapid Trident 2014”, ngược lại với lính NATO, lính Ukraine sống trong lều rách và tắm rửa trong thùng chứa.

Có thể xem xét về điều kiện sống của binh sĩ Ukraine qua những gì diễn ra tại cuộc tập trận NATO ở thao trường Yavorov - địa điểm diễn ra cuộc tập trận chung của 15 quốc gia NATO mang tên “Đinh ba thần tốc 2014” (Rapid Trident 2014). Cuộc tập trận chung đã khai mạc vào ngày 15-9 vừa qua

Trong gần một tuần, hơn 1000 binh sĩ từ 15 quốc gia đã thực hiện đầy đủ các kỹ năng quân sự theo tiêu chuẩn Liên minh. Tất cả binh sĩ tham gia tập trận đều được trang bị vũ khí đạn dược đầy đủ, trang phục và mũ bảo hiểm của Hoa Kỳ. Binh lính các nước trong lễ khai mạc diễn tập

Trong gần một tuần, hơn 1000 binh sĩ từ 15 quốc gia đã thực hiện đầy đủ các kỹ năng quân sự theo tiêu chuẩn Liên minh. Tất cả binh sĩ tham gia tập trận đều được trang bị vũ khí đạn dược đầy đủ, trang phục và mũ bảo hiểm của Hoa Kỳ. Binh lính các nước trong lễ khai mạc diễn tập

Trong các ngày diễn ra hoạt động diễn tập, sau khi kết thúc một ngày tập luyện, sự khác biệt trong điều kiện sinh hoạt bắt đầu lộ rõ. Trái ngược với điều kiện sinh hoạt tốt của binh lính NATO, quân nhân Ukraine sống trong lều rách và tắm rửa trong thùng chứa tại nơi tập trận chung với NATO. (Ảnh: Lính Lữ đoàn Bộ binh 173 Mỹ biểu diễn các kỹ năng tác chiến đô thị cho lính Ukraine và Bulgaria)

Trong các ngày diễn ra hoạt động diễn tập, sau khi kết thúc một ngày tập luyện, sự khác biệt trong điều kiện sinh hoạt bắt đầu lộ rõ. Trái ngược với điều kiện sinh hoạt tốt của binh lính NATO, quân nhân Ukraine sống trong lều rách và tắm rửa trong thùng chứa tại nơi tập trận chung với NATO. (Ảnh: Lính Lữ đoàn Bộ binh 173 Mỹ biểu diễn các kỹ năng tác chiến đô thị cho lính Ukraine và Bulgaria)

Còn quân nhân Mỹ ngủ trong doanh trại, hàng ngày đi tắm thoải mái và được ăn thực phẩm tốt. Quân nhân Ukraine chỉ có thể mơ ước các điều kiện như vậy. Trước đây, họ cũng ăn trong phòng ăn tập thể, nhưng ngay sau khi bắt đầu tập trận họ bị cấm đến đây. (Ảnh: Binh lính thuộc lực lượng đặc biệt Lithuania)

Còn quân nhân Mỹ ngủ trong doanh trại, hàng ngày đi tắm thoải mái và được ăn thực phẩm tốt. Quân nhân Ukraine chỉ có thể mơ ước các điều kiện như vậy. Trước đây, họ cũng ăn trong phòng ăn tập thể, nhưng ngay sau khi bắt đầu tập trận họ bị cấm đến đây. (Ảnh: Binh lính thuộc lực lượng đặc biệt Lithuania)

Thực phẩm được vận chuyển ra cánh đồng, nơi mà các binh sĩ sống trong những chiếc lều rách. Thay cho giường là túi ngủ, thay vì tắm vòi sen là thùng đựng nước. Thành viên NATO đi đến nơi tập trận bằng xe cơ giới, còn binh sĩ người Ukraine đi bộ hơn mười cây số. (Ảnh: Binh lính NATO “tăm tia” xe tăng chiến đấu chủ lực T-80 Oplot của Ukraine)

Nếu đây là một đợt huấn luyện sinh tồn trong điều kiện dã ngoại thì không nói làm gì, nhưng nếu là điều kiện sinh hoạt thông thường thì cần phải xét xem điều kiện sống của binh lính trong quân đội Ukraine ra sao và thái độ ứng xử đối với nhau giữa Ukraine-NATO như thế nào. (Ảnh: Lính Ukraine học tư thế tác chiến của đặc nhiệm Anh)

Kênh truyền hình "Nước Nga 24" cho biết, kể từ khi cuộc tập trận chung đa quốc gia NATO mang tên “Rapid Trident 2014” chính thức được khai mạc vào ngày 15-9 (bế mạc ngày 26-9), các phương tiện truyền thông Ukraine phấn khởi đưa tin về “cấp độ cao nhất” của cuộc tập trận chung. (Ảnh: Hải quân đánh bộ Ukraine trên xe trinh sát bọc thép)

Tham dự cuộc tập trận có hơn 1300 quân đến từ 15 nước (trừ Ukraine, 14 quốc gia còn lại đều là thành viên NATO), bao gồm Azerbaidjan, Bulgaria, Canada, Gruzia, Đức, Anh, Latvia, Litva, Moldova, Na Uy, Ba Lan, Romania, Tây Ban Nha và Hoa Kỳ. Trong đó, riêng Mỹ đóng góp 200 quân. (Ảnh: Binh lính NATO huấn luyện trinh sát trên đường hành quân)

Thông tin xuất hiện trên trang web của Bộ chỉ huy quân sự châu Âu cho biết, quân đội các quốc gia khác nhau sẽ thực hành kỹ năng phá gỡ bom mìn tự tạo, các hoạt động tuần tra và hộ tống ở khu vực Lvov - miền tây Ukraine. Theo dự kiến, Hoa Kỳ sẽ cử 200 quân nhân của Lữ đoàn Bộ binh 173 triển khai tại Italia tham gia cuộc diễn tập. (Ảnh: Lính Ukraine tập kỹ năng tác chiến đô thị dưới sự hướng dẫn của binh lính Mỹ)

Washington nhấn mạnh rằng kế hoạch tiến hành tập trận đã được công bố từ trước, cuộc tập trận này không hề có liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine hiện nay, đồng thời nó cũng không phải là biện pháp đáp trả các cuộc diễn tập của Nga ở khu vực biên giới với Ukraine. (Ảnh: Hải quân đánh bộ Ukraine trong bài tập xạ kích súng cối)

Tuy nhiên, Moscow cho rằng đây là những động thái gây nguy hại đến an ninh quốc gia Nga và làm gia tăng căng thẳng trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine vừa xuất hiện những dấu hiệu bình ổn. Đồng thời, Moscow cũng đe dọa sẽ có những động thái đáp trả tương ứng với cả Kiev và Brussels. (Ảnh: Binh lính Bulgaria trong bài tập thực hành tác chiến)

Tuy nhiên, Moscow cho rằng đây là những động thái gây nguy hại đến an ninh quốc gia Nga và làm gia tăng căng thẳng trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine vừa xuất hiện những dấu hiệu bình ổn. Đồng thời, Moscow cũng đe dọa sẽ có những động thái đáp trả tương ứng với cả Kiev và Brussels. (Ảnh: Binh lính Bulgaria trong bài tập thực hành tác chiến)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại