Điểm danh vũ khí chống tàu “khủng” của Quân đội Việt Nam

Máy bay và tàu chiến của không quân, hải quân Việt Nam được trang bị những loại tên lửa chống tàu có khả năng đánh chìm tàu chiến cỡ lớn.

Các máy bay chiến đấu Không quân Nhân dân Việt Nam chủ yếu sử dụng tên lửa Kh-29 và Kh-31 cho nhiệm vụ chống tàu mặt nước. Trong đó, tên lửa Kh-29 (ảnh) tuy được thiết kế chủ yếu cho vai trò tấn công mục tiêu mặt đất nhưng khi cần nó có thể dùng để tiêu diệt tàu có lượng giãn nước 10.000 tấn. Ảnh minh họa
Các máy bay chiến đấu Không quân Nhân dân Việt Nam chủ yếu sử dụng tên lửa Kh-29 và Kh-31 cho nhiệm vụ chống tàu mặt nước. Trong đó, tên lửa Kh-29 (ảnh) tuy được thiết kế chủ yếu cho vai trò tấn công mục tiêu mặt đất nhưng khi cần nó có thể dùng để tiêu diệt tàu có lượng giãn nước 10.000 tấn. Ảnh minh họa
Kh-29 hiện tại chỉ có thể phóng từ máy bay cường kích Su-22M4 và tiêm kích đa năng Su-30MK2 của Việt Nam. Trong ảnh là các kỹ thuật viên của không quân Việt Nam đang lắp Kh-29 lên giá treo Su-30MK2. Nguồn: báo QĐND
Kh-29 hiện tại chỉ có thể phóng từ máy bay cường kích Su-22M4 và tiêm kích đa năng Su-30MK2 của Việt Nam. Trong ảnh là các kỹ thuật viên của không quân Việt Nam đang lắp Kh-29 lên giá treo Su-30MK2. Nguồn: báo QĐND
Tên lửa Kh-29 lắp đầu tự dẫn laser bán chủ động hoặc đầu tự dẫn truyền hình, tầm bắn 10-12km, lắp đầu đạn thuốc nổ nặng gần 700kg. Trong ảnh là một chiếc Su-30MK của Nga phóng tên lửa Kh-29. Ảnh minh họa
Tên lửa Kh-29 lắp đầu tự dẫn laser bán chủ động hoặc đầu tự dẫn truyền hình, tầm bắn 10-12km, lắp đầu đạn thuốc nổ nặng gần 700kg. Trong ảnh là một chiếc Su-30MK của Nga phóng tên lửa Kh-29. Ảnh minh họa
Tên lửa Kh-29 lắp đầu tự dẫn laser bán chủ động hoặc đầu tự dẫn truyền hình, tầm bắn 10-12km, lắp đầu đạn thuốc nổ nặng gần 700kg. Trong ảnh là một chiếc Su-30MK của Nga phóng tên lửa Kh-29. Ảnh minh họa

Nếu Kh-29 là “sát thủ diệt hạm” bất đắc dĩ thì Kh-31A (trong ảnh) là tên lửa chống tàu đích thực của Không quân Nhân dân Việt Nam. Loại tên lửa này chỉ có thể mang trên tiêm kích đa năng Su-30MK2. Ảnh minh họa

Nếu Kh-29 là “sát thủ diệt hạm” bất đắc dĩ thì Kh-31A (trong ảnh) là tên lửa chống tàu đích thực của Không quân Nhân dân Việt Nam. Loại tên lửa này chỉ có thể mang trên tiêm kích đa năng Su-30MK2. Ảnh minh họa

Kh-31A là loại tên lửa chống hạm siêu âm đầu tiên trên thế giới được trang bị cho máy bay chiến đấu chiến thuật. Tên lửa trang bị động cơ ramjet cho phép đạt tốc độ tối đa gấp 2 lần vận tốc âm thanh, tầm bắn 50km. Với đầu đạn nặng tới 610kg, Kh-31A có thể đánh chìm những chiến hạm cỡ lớn. Ảnh minh họa

Kh-31A là loại tên lửa chống hạm siêu âm đầu tiên trên thế giới được trang bị cho máy bay chiến đấu chiến thuật. Tên lửa trang bị động cơ ramjet cho phép đạt tốc độ tối đa gấp 2 lần vận tốc âm thanh, tầm bắn 50km. Với đầu đạn nặng tới 610kg, Kh-31A có thể đánh chìm những chiến hạm cỡ lớn. Ảnh minh họa

Đối với lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam thì có trong trang bị nhiều loại tên lửa chống tàu. Đầu tiên là tên lửa hành trình chống tàu cận âm P-15 Termit (NATO định danh là SS-N-2) do Liên Xô sản xuất. P-15 Termit lắp đầu đạn thuốc nổ nặng tới 454kg, tầm bắn 80km, tốc độ hành trình cận âm. Ảnh minh họa

Đối với lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam thì có trong trang bị nhiều loại tên lửa chống tàu. Đầu tiên là tên lửa hành trình chống tàu cận âm P-15 Termit (NATO định danh là SS-N-2) do Liên Xô sản xuất. P-15 Termit lắp đầu đạn thuốc nổ nặng tới 454kg, tầm bắn 80km, tốc độ hành trình cận âm. Ảnh minh họa

Tên lửa P-15 Termit trang bị trên nhiều phương tiện chiến đấu của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Trong ảnh là bộ đội hải quân đang triển khai nạp đạn P-15 Termit lên bệ phóng tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển 4K51 Rubezh.

Tên lửa P-15 Termit trang bị trên nhiều phương tiện chiến đấu của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Trong ảnh là bộ đội hải quân đang triển khai nạp đạn P-15 Termit lên bệ phóng tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển 4K51 Rubezh.

Tên lửa P-15 Termit cũng được trang bị cho tàu cao tốc tên lửa Osa II và tàu hộ tống project 1241RE. Trong ảnh là kỹ thuật viên nạp đạn P-15 lên bệ phóng tàu tên lửa project 1241RE.

Tên lửa P-15 Termit cũng được trang bị cho tàu cao tốc tên lửa Osa II và tàu hộ tống project 1241RE. Trong ảnh là kỹ thuật viên nạp đạn P-15 lên bệ phóng tàu tên lửa project 1241RE.

Ngoài P-15 Termit, hầu hết các tàu chiến hiện đại của Việt Nam đều sử dụng tên lửa hành trình chống tàu cận âm Kh-35 Uran-E. Tên lửa có thể mang đầu đạn nặng 145kg, tầm bắn 130km. Ảnh minh họa

Ngoài P-15 Termit, hầu hết các tàu chiến hiện đại của Việt Nam đều sử dụng tên lửa hành trình chống tàu cận âm Kh-35 Uran-E. Tên lửa có thể mang đầu đạn nặng 145kg, tầm bắn 130km. Ảnh minh họa

Tên lửa hành trình Kh-35 Uran-E trang bị trên tàu hộ tống tên lửa Project 12418, BSP-500 và khinh hạm Gepard 3.9. Trong ảnh là hệ thống ống phóng chứa tên lửa Kh-35 trên khinh hạm Gepard 3.9 mang tên HQ-012 Lý Thái Tổ.

Tên lửa hành trình Kh-35 Uran-E trang bị trên tàu hộ tống tên lửa Project 12418, BSP-500 và khinh hạm Gepard 3.9. Trong ảnh là hệ thống ống phóng chứa tên lửa Kh-35 trên khinh hạm Gepard 3.9 mang tên HQ-012 Lý Thái Tổ.

Loại tên lửa “khủng” nhất về tầm bắn và sức công phá thuộc về tên lửa hành trình chống tàu P-35 của hệ thống phòng thủ bờ biển 4K44 Redut. Trong ảnh là xe mang bệ phóng của hệ thống 4K44 thuộc Đoàn S79 Hải quân Nhân dân Việt Nam. Nguồn: báo QĐND

Loại tên lửa “khủng” nhất về tầm bắn và sức công phá thuộc về tên lửa hành trình chống tàu P-35 của hệ thống phòng thủ bờ biển 4K44 Redut. Trong ảnh là xe mang bệ phóng của hệ thống 4K44 thuộc Đoàn S79 Hải quân Nhân dân Việt Nam. Nguồn: báo QĐND

Tên lửa hành trình chống tàu P-35 đạt tầm bắn tới gần 500km, lắp đầu đạn nặng tới 1 tấn. Ảnh minh họa

Tên lửa hành trình chống tàu P-35 đạt tầm bắn tới gần 500km, lắp đầu đạn nặng tới 1 tấn. Ảnh minh họa

Ngoài P-35, Hải quân Nhân dân Việt Nam còn có trong trang bị tên lửa hành trình chống tàu hiện đại hàng đầu thế giới P-800 Yakhont. Ảnh minh họa

Ngoài P-35, Hải quân Nhân dân Việt Nam còn có trong trang bị tên lửa hành trình chống tàu hiện đại hàng đầu thế giới P-800 Yakhont. Ảnh minh họa

Loại tên lửa này được trang bị trong hệ thống phòng thủ bờ biển K-300 Bastion P (trong ảnh). Tên lửa P-800 đạt tầm bắn 120-300km, tốc độ hành trình gấp 2,5 lần vận tốc âm thanh. Với tốc độ cực cao cùng đầu đạn công phá mạnh nặng 300kg, đối phương có rất ít cơ hội sống sót khi trúng P-800. Nguồn: Thanh Niên

Loại tên lửa này được trang bị trong hệ thống phòng thủ bờ biển K-300 Bastion P (trong ảnh). Tên lửa P-800 đạt tầm bắn 120-300km, tốc độ hành trình gấp 2,5 lần vận tốc âm thanh. Với tốc độ cực cao cùng đầu đạn công phá mạnh nặng 300kg, đối phương có rất ít cơ hội sống sót khi trúng P-800. Nguồn: Thanh Niên

Và loại tên lửa chống tàu cuối cùng sẽ được trang bị cho Hải quân Nhân dân Việt Nam là 3M-54 Klub-S (tầm bắn 300km, tốc độ bay siêu âm). Tên lửa sẽ có mặt trên tàu ngầm tấn công tối tân Kilo 636.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại