Đài Loan thử nghiệm tàu tên lửa thách thức Type 022 Trung Quốc

Ly Vy |

Chiếc tàu đầu tiên trong loạt 12 tàu tên lửa cao tốc 2 thân do Đài Loan chế tạo đã bắt đầu hải trình thử nghiệm trên biển lần đầu.

Tuo River được tổ chức lễ đặt tên vào tháng 03 năm nay và dự kiến sẽ trải qua nhiều đợt thử nghiệm trên biển trước khi được biên chế chính thức vào Hải quân Đài Loan dự kiến trong nửa đầu năm 2015.

Theo tờ Taipei Times, con tàu này thường được so sánh với tàu tên lửa Type 022 của Trung Quốc, do có nhiều điểm tương đồng trong thiết kế.

Đô đốc hải quân Đài Loan Chen Yung-kang khẳng định Tou River vượt trội hơn Type 022 của Trung Quốc rất nhiều.

Một số hình ảnh con tàu trong đợt thử nghiệm:

Dự án đóng tàu tên lửa 2 thân được Đài Loan tiết lộ lần đầu ở triển lãm TADTE-2013. Tàu được đóng tại nhà máy đóng tàu Lung-De.

Dự án đóng tàu tên lửa 2 thân được Đài Loan tiết lộ lần đầu ở triển lãm TADTE-2013. Tàu được đóng tại nhà máy đóng tàu Lung-De.

Dòng chú thích tại triển lãm khi đó đã cho biết nhiệm vụ của con tàu như sau: "Nhằm mục đích đối phó với các mối đe dọa ngày càng gia tăng ở eo biển Đài Loan, Hải quân Đài Loan đã phát triển mẫu tàu chiến cận bờ với thiết kế 2 thân. Thiết kế này giúp tăng cường khả năng cơ động của tàu cũng như nâng cao khả năng tàng hình. Lớp tàu mới này được thiết kế tại Trung tâm phát triển đóng tàu hải quân và Trung tâm nghiên cứu & phát triển công nghệ tàu thủy."

Dòng chú thích tại triển lãm khi đó đã cho biết nhiệm vụ của con tàu như sau: "Nhằm mục đích đối phó với các mối đe dọa ngày càng gia tăng ở eo biển Đài Loan, Hải quân Đài Loan đã phát triển mẫu tàu chiến cận bờ với thiết kế 2 thân. Thiết kế này giúp tăng cường khả năng cơ động của tàu cũng như nâng cao khả năng tàng hình. Lớp tàu mới được thiết kế tại Trung tâm phát triển đóng tàu hải quân và Trung tâm nghiên cứu & phát triển công nghệ tàu thủy."

Mẫu tàu tên lửa 2 thân này của Đài Loan có chiều dài 60,4m, rộng 14m. Tuy có kích thước nhỏ nhưng tàu lại được trang bị rất nhiều loại vũ khí.

Mẫu tàu tên lửa 2 thân của Đài Loan có chiều dài 60,4m, rộng 14m. Tuy có kích thước nhỏ nhưng tàu lại được trang bị rất nhiều loại vũ khí.

Vũ khí uy lực nhất trên tàu là 16 tên lửa chống hạm HF-2 và HF-3. Trong đó mẫu tên lửa HF-3 được mệnh danh là sát thủ tàu sân bay của Đài Loan với tầm bắn 130km, tốc độ lên đến 2 Mach.

Vũ khí uy lực nhất trên tàu là 16 tên lửa chống hạm HF-2 và HF-3. Trong đó mẫu tên lửa HF-3 được mệnh danh là "sát thủ tàu sân bay" của Đài Loan với tầm bắn 130km, tốc độ lên đến 2 Mach.

Ngoài ra trên tàu còn được trang bị 1 pháo hạm 76mm, 1 hệ thống CIWS Phalanx, sàn đáp cho 1 trực thăng cỡ trung.

Ngoài ra trên tàu còn được trang bị 1 pháo hạm 76mm, 1 hệ thống CIWS Phalanx, sàn đáp cho 1 trực thăng cỡ trung.

Việc trang bị mẫu tàu tên lửa 2 thân này sẽ tăng cường sức mạnh của Hải quân Đài Loan nhằm đối phó với mối đe dọa từ Hải quân Trung Quốc.

Việc trang bị mẫu tàu tên lửa 2 thân này sẽ tăng cường sức mạnh của Hải quân Đài Loan nhằm đối phó với mối đe dọa từ Hải quân Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại