Đài Loan sẽ nhận ‘sát thủ săn tàu ngầm’ P-3C đầu tiên vào cuối năm nay

Bảo An |

(Soha.vn) - Mỹ sẽ giao cho Hải Quân Đài Loan máy bay săn tàu ngầm P-3C Orion đầu tiên vào cuối năm nay.

Hải quân Đài Loan cho biết vào cuối năm nay, họ sẽ nhận chiếc máy bay săn tàu ngầm P-3C đầu tiên trong lô 12 chiếc được mua từ Mỹ. Với biệt danh ‘thợ săn tàu ngầm’, P-3C được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện khả năng chống tàu ngầm của nước này.

Sau khi chiếc máy bay săn tàu ngầm  P-3C đầu tiên sẽ được chuyển giao cho Hải Quân Đài Loan vào cuối năm nay, số còn lại trong hợp đồng 12 chiếc P-3C  ký với Mỹ sẽ được bàn giao cho phía Đài Loan sau đó đến hết năm 2015.

Máy bay săn tàu ngầm P3C.

Phiên bản mới nhất của loại máy bay này là P-3C Orion, được trang bị hệ thống phát hiện tàu ngầm hiện đại nhất hiện nay.

Trong năm 2007, chính phủ Mỹ đã chấp thuận bán máy bay P-3C với động cơ phản lực T-56 và các thiết bị và dịch vụ liên quan khác cho phía Đài Loan với giá trị ước tính lên tới 1,96 tỷ USD.

Trong khi đó, Đài Loan đã nhận được lô tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm UGM-84L từ đối tác Mỹ và đang trang bị loại tên lửa này cho hai tàu ngầm của lực lượng Hải quân nước này. Loại tên lửa này sẽ giúp tăng khả năng phòng thủ của Hải quân Đài Loan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại